Thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng

Ngày 13/11, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Lê Hồng Anh đã ký quyết định thành lập Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng (C18).

Nhiệm vụ của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng bao gồm: giúp tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát và thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng của cả nước điều tra các vụ án tham nhũng; trực tiếp điều tra các vụ án tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng; tổ chức phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm tham nhũng; thông qua thực tiễn công tác đấu tranh, phòng ngừa tham nhũng, kiến nghị các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội kịp thời khắc phục các thiếu sót, khuyết điểm.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng là một đơn vị thuộc Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an. Ngoài cục trưởng và bốn phó cục trưởng, C18 có sáu phòng chức năng điều tra án tham nhũng.

Theo Minh Quang
Báo Tuổi trẻ