1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Nam:

Tàu cá bị đâm lật úp, 6 ngư dân thoát chết

Công Bính

(Dân trí) - Khi đang đánh bắt trên biển, tàu cá có 6 ngư dân tỉnh Quảng Nam bị tàu lai dắt kéo sà lan đâm và lật úp. Rất may 6 ngư dân thoát chết và được đưa vào đất liền.

Sáng 2/2, Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa (huyện Núi Thành, Quảng Nam) nhận tin báo, khoảng 4h30 cùng ngày, tàu QNa 01160 TS do ông Trần Văn Tuần (SN 1972, trú xã Tam Hải, huyện Núi Thành) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng đang hoạt động trên biển thì bị tàu lai dắt kéo sà lan di chuyển từ hướng Quảng Ngãi đi Đà Nẵng đâm, lật úp.

Tàu cá bị đâm lật úp, 6 ngư dân thoát chết - 1

Tàu cá ngư dân Quảng Nam gặp nạn trên biển (Ảnh minh họa).

Trên tàu bị nạn có 6 thuyền viên, vị trí bị nạn tại tọa độ 15034'N - 108045'E, cách cửa An Hòa, huyện Núi Thành, Quảng Nam khoảng 4 hải lý.

Sau khi tai nạn xảy ra, các tàu cá đang hoạt động xung quanh cứu vớt 5 thuyền viên, còn 1 thuyền viên đang mắc kẹt trong cabin tàu.

Đến khoảng 7h15 cùng ngày, các tàu cá đang hoạt động xung quanh cứu vớt thuyền viên bị mắc kẹt; sức khỏe của 5 thuyền viên bình thường.

Sau khi cứu vớt, 6 thuyền viên tàu bị nạn được đưa qua tàu cá do ông Trần Văn Chung (SN 1980, trú huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng và đưa về đất liền vào trưa cùng ngày.

Theo Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa, tàu cá QNa 01160 TS công suất 140CV, hành nghề lưới rê, dài 12m. Tàu xuất bến lúc 0h30 ngày 2/2, gồm 6 thuyền viên.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo Trạm kiểm soát biên phòng An Hòa lập biên bản, thông báo về cho gia đình và chính quyền địa phương, hỗ trợ y tế và làm việc khi các thuyền viên vào bờ.