1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Đắk Lắk:

Tăng cường voi nhà tham gia giải cứu voi rừng dính bẫy

(Dân trí) - Do việc tiếp cận, áp sát chú voi rừng bị dính bẫy gặp nhiều khó khăn, voi rừng tháo chạy tán loạn, đoàn cứu hộ đã thống nhất phương án tăng cường voi nhà tham gia “giải cứu” chú voi rừng.

Tăng cường voi nhà tham gia giải cứu voi rừng dính bẫy
Chú voi hoang dã bị dính bẫy nhưng vẫn liên tục di chuyển gây khó khăn cho đoàn cứu hộ. Ảnh: Viết Hảo.

Theo thông tin từ Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, đến trưa nay (10/5), chú voi rừng bị dính bẫy thú ở vòi đã di chuyển từ lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn sang lâm phần của Vườn quốc gia Yok Đôn. Đến thời điểm này, công tác cứu hộ voi rừng vẫn đang gặp khó khăn vì voi rừng liên tục tháo chạy, địa hình rừng núi phức tạp, trong khi đó việc tiếp tế lương thực cho đoàn cứu hộ gặp bất lợi.

Cũng như 2 ngày trước đó, ngày thứ 3 tham gia “giải cứu”, đoàn cứu hộ vẫn đang cho nài voi điều khiển voi nhà lần theo dấu vết của voi rừng, cố gắng áp sát, tháo chiếc bẫy mắc ở vòi để tiêm thuốc chữa trị tại chỗ. Trao đổi với PV Dân trí qua điện thoại vào trưa nay (10/5), ông Huỳnh Trung Luân - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk cho biết, mặc dù bị thương nhưng chú voi hoang dã này vẫn chạy khá nhanh, di chuyển sâu trong các cánh rừng khộp của Vườn quốc gia Yok Đôn, bên các khe suối và thường xuyên giữ khoảng cách… chính điều này đã gây thêm không ít khó khăn cho việc tiếp cận, ứng cứu của đoàn cứu hộ.

Theo lời vị Giám đốc Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk, đoàn cứu hộ đã thống nhất phương án tăng cường thêm voi nhà để tham gia việc “giải cứu” voi rừng. Chú voi nhà được huy động là chú voi tại huyện Buôn Đôn, hiện voi nhà đang trên đường vào rừng để gộp chung đoàn cứu hộ. 

Ông Huỳnh Trung Luân cho hay, đây là chú voi thiện chiến, đảm bảo tốt sức khỏe, có sức bền và khả năng di chuyển liên tục trong nhiều giờ. “Nếu không có gì thay đổi thì vào chiều tối nay, nài voi sẽ đưa con voi nhà nói trên vào rừng tham gia cứu hộ cho voi rừng gặp nạn”, ông Luân nói.

Ông Huỳnh Trung Luân cũng cho biết thêm, nếu đoàn cứu hộ áp sát, bắt được voi rừng trong nay mai thì các bác sỹ thú y của Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk sẽ cho tiêm thuốc, tháo bẫy ngay tại chỗ. Sau đó cho kiểm tra ngay sức khỏe của voi, nếu đảm bảo thì lập tức thả về rừng.

Trong khi đó, theo PGS. TS Bảo Huy - Trường Đại học Tây Nguyên, người có nhiều năm nghiên cứu về voi, chủ nhiệm Dự án Bảo tồn voi Đắk Lắk được UBND tỉnh Đắk Lắk phê duyệt năm 2010, thông thường khi cứu hộ voi bị thương, người ta thường dùng voi nhà áp sát, giữ voi rừng lại sau đó tiêm thuốc chữa trị; hoặc có thể dùng cách khác là bắn gây mê chú voi. 

Cũng theo PGS.TS Bảo Huy, trong trường hợp chú voi rừng bị dính bẫy đang di chuyển trên lâm phần VQG Yok Đôn, cách đơn giản nhất là dùng voi nhà, trên nguyên lý là tiếp cận, áp giải voi rừng như cách mà các nài voi xưa tại Đắk Lắk vẫn thường làm. 

Bên cạnh đó, PGS.TS Bảo Huy cũng nêu quan điểm, phương án bắn gây mê luôn tiềm ẩn bất trắc vì liều thuốc khi bắn còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác như tuổi tác, cân nặng… bên cạnh đó còn phụ thuộc vào tình hình sức khỏe hiện tại của chú voi rừng.

Trước đó, chiều ngày 7/5, Vườn quốc gia Yok Đôn nhận được thông tin một voi rừng nặng khoảng 7 tạ, chiều cao 1,2 mét, dài khoảng 3 mét bị dính bẫy thú ở vòi, di chuyển ở tiểu khu 453, lâm phần Ban quản lý rừng phòng hộ Buôn Đôn. Ngay sau đó, VQG Yok Đôn đã phối hợp với Trung tâm Bảo tồn voi Đắk Lắk huy động 2 voi nhà, 4 nài voi, 1 xe ô tô chở thức ăn (mía, chuối) và hơn 10 cán bộ, bác sỹ thú y… tổ chức vào khu vực voi bị dính bẫy tiến hành công tác cứu hộ.

Viết Hảo