Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân

Doãn Công

(Dân trí) - Ông Phạm Anh Tuấn, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định ý thức sâu sắc rằng bản thân phải dành toàn bộ trí, lực và nỗ lực phấn đấu vượt bậc làm việc với tinh thần sáng tạo, gần gũi, sâu sát với cơ sở…

Ngày 13/9, Tỉnh ủy Bình Định đã tổ chức công bố và trao quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ tại Bình Định.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân - 1

Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang (phải) trao Quyết định cho ông Phạm Anh Tuấn (Ảnh: Doãn Công).

Tại buổi công bố, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng ngày 8/9; đồng thời chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn được Ban Bí thư điều động, chỉ định làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Phạm Anh Tuấn cho biết, được Trung ương phân công về công tác tại tỉnh Bình Định vừa là niềm tự hào, vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn trước Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bình Định.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân - 2

Lãnh đạo Tỉnh ủy Bình Định chức mừng ông Phạm Anh Tuấn nhận chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định (Ảnh: Doãn Công).

"Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, bản thân phải dành toàn bộ trí lực và nỗ lực phấn đấu vượt bậc làm việc với tinh thần sáng tạo, gần gũi, sâu sát với cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế. Luôn cầu thị lắng nghe các ý kiến của các lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân; tuân thủ nghiêm các quy định kỷ luật của Đảng, thực hiện đúng chính sách pháp luật của Nhà nước", ông Phạm Anh Tuấn cho hay.

Ông Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh bản thân sẽ tiếp tục nâng cao tinh thần đoàn kết, thống nhất trong Đảng, đoàn kết trong tập thể lãnh đạo kế thừa và phát huy các giá trị truyền thống tốt đẹp của tỉnh.

Phấn đấu hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mục tiêu của Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Thúc đẩy 5 trụ cột phát triển kinh tế, thực hiện 3 đột phá, triển khai 7 chương trình hành động toàn khóa, xây dựng Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung. 

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định: Gần gũi, lắng nghe ý kiến nhân dân - 3

Ông Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Doãn Công).

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng cho biết Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân tỉnh Bình Định sẽ luôn đồng hành, tin tưởng, ủng hộ.

Ông Hồ Quốc Dũng tin tưởng trên cương vị công tác mới, ông Phạm Anh Tuấn sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận, nắm bắt công việc; nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, cầu thị, học hỏi, sâu sát cơ sở; chủ động, tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước tin tưởng giao phó, cũng như sự kỳ vọng của nhân dân tỉnh Bình Định.

Ông Phạm Anh Tuấn SN 1973, quê ở xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội và là tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Trước khi được Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông vào năm 2019, ông Phạm Anh Tuấn từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.