Tân Chủ tịch Hà Nội đề xuất sớm hạn chế xe cá nhân

(Dân trí) - Tân Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết năm 2020 Hà Nội sẽ có gần 1 triệu ô tô, 7 triệu xe máy, chưa tính xe của lực lượng vũ trang và ở các địa phương lưu thông về Hà Nội nên nếu không sớm có phương án hạn chế xe cá nhân thì tình trạng ùn tắc sẽ ngày càng phức tạp.

 


Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Chinhphu.vn

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương. Ảnh: Chinhphu.vn

 

Trình bày tại Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương sáng 28/12, ông Nguyễn Đức Chung thông tin, năm 2015 Hà Nội có khoảng 16.000-22.000 xe máy và 6.000-8.000 ô tô đăng ký mới. Đến năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ có gần 1 triệu ô tô lưu hành và khoảng 7 triệu xe máy, chưa kể xe của khối lực lượng vũ trang và các tỉnh thành khác lưu thông vào Hà Nội.

“Hà Nội kiến nghị Chính phủ giao các bộ ngành trung ương phối hợp với Hà Nội xây dựng lộ trình hạn chế phương tiện xe cá nhân để giảm ùn tắc giao thông, nếu không thì 4-5 năm nữa giao thông sẽ ngày càng phức tạp”- ông Chung nói.

 


Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, nếu không sớm hạn chế xe cá nhân, 4-5 năm nữa giao thông sẽ ngày càng phức tạp. (Ảnh: Quang Phong)

Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhận định, nếu không sớm hạn chế xe cá nhân, 4-5 năm nữa giao thông sẽ ngày càng phức tạp. (Ảnh: Quang Phong)

 

Bên cạnh đó, ông Chung kiến nghị quy hoạch khu vực hành lang thoát lũ, ngoài đê khu vực sông Hồng và sông Thái Bình để các địa phương quản lý.

“Ở khu vực ngoài đê hiện nay có 35 vạn dân ở Thường Tín, Hoàng Mai, Thanh Trì vì vướng luật đê điều nên các công trình trường học không thể xây dựng được. Đề nghị Chính phủ xem xét để đảm bảo an sinh xã hội khu vực ngoài đê”- ông Chung đề xuất.

Bên cạnh đó, dự thảo nghị quyết về tình hình phát triển kinh tế-xã hội năm 2016 do Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày đã giao Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn, nhất là trong các dịp nghỉ lễ, Tết.

“Tiếp tục siết chặt quản lý kinh doanh vận tải và kiểm soát trọng tải phương tiện, chấm dứt tình trạng xe chở quá tải trọng. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về giao thông. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định của pháp luật về an toàn hàng không dân dụng”- Phó Thủ tướng nói.

Thế Kha

Tân Chủ tịch Hà Nội đề xuất sớm hạn chế xe cá nhân - 3