"Tám điều Bác dặn" là mạch nguồn sức mạnh vượt khó cho địa đầu Tổ quốc

TTXVN

(Dân trí) - Hà Giang - miền đất địa đầu Tổ quốc, nơi hội tụ những con người kiên cường, trung hậu, luôn khắc ghi sâu sắc lời dạy của Bác Hồ trong chuyến thăm lịch sử vào năm 1961.

Tám điều Bác dặn là mạch nguồn sức mạnh vượt khó cho địa đầu Tổ quốc - 1

Bác Hồ tiếp đoàn đại biểu các dân tộc Hà Giang (15/11/1965) (Ảnh: Tư liệu).

"Tám điều Bác dặn" khi ấy không chỉ là kim chỉ nam cho sự phát triển của tỉnh mà còn trở thành mạch nguồn sức mạnh, hun đúc ý chí vượt khó vươn lên của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc nơi đây.

Ngày 26 và 27/3/1961, tại sân vận động thị xã Hà Giang (nay là Quảng trường 26/3, thành phố Hà Giang), trong buổi nói chuyện với gần 1,7 vạn đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, Bác Hồ đã ân cần căn dặn tám điều cốt lõi.

Những lời dạy tuy ngắn gọn nhưng hàm chứa ý nghĩa sâu sắc, định hướng con đường phát triển lâu dài: Đoàn kết các dân tộc như anh em một nhà, tăng gia sản xuất và tiết kiệm, cải tiến nông cụ, phát triển chăn nuôi, bảo vệ và trồng rừng, giữ gìn vệ sinh, xóa mù chữ và nâng cao dân trí, cán bộ gương mẫu phục vụ nhân dân, chống tham ô, quan liêu, lãng phí.

Hơn sáu thập kỷ trôi qua, lời dạy của Người vẫn vẹn nguyên giá trị, là động lực để Hà Giang vượt qua muôn vàn thử thách, vững bước đi lên với những thành tựu đáng tự hào.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, từ năm 2021-2023, tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của tỉnh đạt 5,94%. Toàn tỉnh đã giảm 8.889 hộ nghèo và cận nghèo. Các thế mạnh về nông nghiệp và du lịch được khai thác hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế địa phương. Đời sống văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ.

Trong lĩnh vực giáo dục, Hà Giang đã hoàn thành mục tiêu xóa mù chữ, mở ra cơ hội học tập bình đẳng cho mọi người dân, đặc biệt là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Hệ thống trường lớp ngày càng được đầu tư, đội ngũ giáo viên được nâng cao trình độ, tạo nền tảng vững chắc cho thế hệ tương lai.

Lĩnh vực y tế cũng có nhiều bước tiến đáng ghi nhận. Hệ thống trạm y tế cơ sở được xây dựng đồng bộ, giúp người dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa, tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt hơn. Công tác khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống.

Về an ninh - quốc phòng, Đảng bộ và chính quyền địa phương luôn chú trọng giữ vững chủ quyền biên giới, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng và tinh thần đoàn kết của nhân dân, đời sống vùng biên ngày càng ổn định, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội.

Sở hữu cảnh quan thiên nhiên kỳ vĩ cùng bản sắc văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang đã và đang trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu của du khách trong nước và quốc tế.

Năm 2024, Hà Giang đón 3,2 triệu lượt khách, đạt doanh thu 8.150 tỷ đồng. Lượng khách quốc tế đến từ 186 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó đông đảo nhất là Anh, Pháp, Đức và Hoa Kỳ. Khách nội địa đến từ khắp các tỉnh, thành phố trên cả nước, góp phần đưa Hà Giang thành điểm sáng trong bản đồ du lịch Việt Nam.

Đặc biệt, sự phát triển của 35 làng văn hóa du lịch cộng đồng, với 15 làng tiêu biểu được UBND tỉnh công nhận, không chỉ gìn giữ giá trị truyền thống mà còn giúp người dân có thêm sinh kế bền vững, cải thiện thu nhập.

Những kết quả này chính là minh chứng sinh động cho tinh thần quán triệt và thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ.

Theo ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang, trong năm 2025 và những năm tiếp theo, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang tiếp tục học tập, làm theo lời dạy của Bác, giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Toàn tỉnh sẽ nỗ lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cũng như các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, xây dựng Hà Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh, đúng như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Giang quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 18-NQ/TW của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí thường xuyên và tạo ra một bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Một minh chứng rõ ràng cho cam kết này là nhân kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 3/2/2025, Đảng bộ tỉnh Hà Giang đã công bố thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Giang. Cùng với đó, thành lập hai Đảng bộ trực thuộc tỉnh gồm: Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Hà Giang; Đảng bộ UBND tỉnh Hà Giang… nhằm củng cố tổ chức, tăng cường hiệu quả công tác lãnh đạo và phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn bộ hệ thống chính trị.

Sự thay đổi này không chỉ thể hiện sự thống nhất, hợp lý hóa trong công tác tổ chức mà còn khẳng định quyết tâm mạnh mẽ của Hà Giang trong việc nâng cao hiệu quả công việc và xây dựng một bộ máy Đảng tinh gọn, hiệu quả. Hà Giang cùng cả nước, đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó bộ máy chính trị vững mạnh và hiệu quả sẽ là nền tảng vững chắc cho sự thịnh vượng và tiến bộ của địa phương.