Hà Tĩnh:

Tài xế container hất cảnh sát xuống đường bị khởi tố tội “giết người”

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa thay đổi quyết định khởi tố từ tội “chống người thi hành công vụ” sang tội “giết người” đối với tài xế Phan Thành Hưng - người điều khiển xe container hất văng một chiến sĩ CSGT trên QL1A.

Thượng tá Trần Hải Trung, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tài xế Phan Thành Hưng (SN 1995, trú xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, Bình Định) không phạm vào tội “chống người thi hành công vụ”. Quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã có căn cứ xác định hành vi của bị can là tội “giết người”.

Từ kết quả điều tra, ngày 20/7, Cơ quan CSĐT công an tỉnh Hà Tĩnh đã có Quyết định thay đổi quyết định khởi tố tài xế Hưng từ tội “chống người thi hành công vụ” sang tội “giết người” và khởi tố thêm tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Quyết định khởi tố tội giết người đối với tài xế hất CSGT xuống đường.
Quyết định khởi tố tội "giết người" đối với tài xế hất CSGT xuống đường.

Ngoài ra, công an Hà Tĩnh còn khởi tố thêm bị can Từ Công Thọ (SN 1973, trú Bình Định) về tội “làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Theo đó, bị can Thọ đã thuê người khác làm giả giấy phép lái xe mang tên Lưu Văn Châu với giá 2,5 triệu rồi giao cho Hưng sử dụng.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, khoảng 16h ngày 30/6/2017, trên quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc, tổ công tác thuộc phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiến hành kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát 77C - 016.47 kéo theo sơ mi rơ-móoc BKS 77R - 001.37.

Ban đầu, Phan Thành Hưng - người điều khiển xe - khai tên giả là Lưu Văn Châu (SN 1991, trú tại thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định).

Tài xế Phan Thành Hưng
Tài xế Phan Thành Hưng

Khi dừng lại kiểm tra, Thượng úy Nguyễn Anh Đức thông báo với tài xế là xe đã vi phạm tốc độ 66/60 và yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Phan Thành Hưng không chấp hành vì cho rằng thiết bị giám sát hành trình của xe không vi phạm tốc độ.

Tổ công tác đã giải thích và cho xem hình ảnh vi phạm nhưng tài xế này vẫn không chấp hành và lên xe đóng cửa lại.

Sau đó tài xế bất ngờ điều khiển xe di chuyển về hướng Bắc. Do bị bất ngờ nên Thượng úy Đức không tránh kịp nên buộc phải bám vào cọng gương chiếu hậu của xe.

Dù biết Thượng úy Đức vẫn đang phải bám vào gương chiếu hậu, rất nguy hiểm, nhưng tài xế Hưng tiếp tục điều khiển phương tiện với tốc độ cao.

Chạy được khoảng 400m, Hưng bất ngờ điều khiển xe đánh ngoặt lái về phía bên trái, hất Thượng úy Đức vào dải phân cách cứng giữa hai phần đường. Hành vi của tài xế này đã khiến Thượng úy Đức té xuống đường, bị chấn thương, Hưng tiếp tục điều khiển xe bỏ chạy.

Thượng úy Đức chấn thương khá nặng sau khi bị tài xế Hưng hất xuống đường.
Thượng úy Đức chấn thương khá nặng sau khi bị tài xế Hưng hất xuống đường.

Sau đó tổ công tác đã sử dụng xe chuyên dụng, dùng còi, đèn yêu cầu lái xe dừng lại. Đế Km 488 + 150 quốc lộ 1A, Hưng mới chịu cho xe dừng lại, tuy nhiên sau đó Hưng vẫn ngồi trên xe không chịu hợp tác và điều khiển xe chắn ngang quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an huyện Can Lộc yêu cầu lái xe chấp hành và điều khiển xe vào lề đường để xử lý theo qui định của pháp luật.

Ngay trong đêm 30/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc đã ra lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Phan Thành Hưng phục vụ công tác điều tra.

Ngày 3/7, CSĐT Công an huyện Can Lộc Hà Tĩnh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “chống người thi hành công vụ” đối với tài xế Phan Thành Hưng.

Văn Dũng