1. Dòng sự kiện:
  2. Thảm họa lũ quét Làng Nủ
  3. Mưa lũ lớn ở miền Bắc

Cận cảnh một dòng sông lớn đang “thoi thóp”:

Sông “thoi thóp” do nhà máy thủy điện tự ý tích nước

(Dân trí) - Trao đổi về dòng sông Bồ cạn bất thường ngay giữa mùa mưa, ông Trần Kim Thành, PGĐ Sở NN&PTNT tỉnh Thừa Thiên Huế khẳng định: Lỗi là do Thủy điện Hương Điền ở thượng nguồn sông đã tự ý đóng cửa tích nước trong lòng hồ.

Theo ông Thành, ngày 27/12/2009, lãnh đạo thủy điện đã tự ý đóng cửa đập tích nước trong hồ. Chỉ vài ngày sau đó, cán bộ Sở Nông nghiệp đã phát hiện sự bất thường qua mực nước sông Bồ cạn dần nên đã tức tốc xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh.

 

Cuộc họp ngày 5/1/2010 tại UBND tỉnh TT-Huế đã tìm ra giải pháp tạm thời như nạo vét sông, nối và thông ống dẫn từ trạm bơm đầu nguồn về hạ lưu sông, đắp đập tạm để giữ nước…
 
Sông “thoi thóp” do nhà máy thủy điện tự ý tích nước - 1

Ông Thành chỉ vị trí của Thủy điện Hương Điền trên bản đồ, nơi gây ra cạn nước sông Bồ

 

Tỉnh cũng đã ra thông báo số 03/TB-UBND ngày 8/1 yêu cầu đảm bảo thực hiện hài hoà các mục tiêu về công nghiệp và nông nghiệp. Ngay sau đó, Sở NN-PTNT đã họp bàn về giải pháp tổng hợp việc đảm bảo nước trên cả hệ thống sông Bồ. 

 

Ông Thành cho biết đã cho chặn các đường dẫn nước ra biển ở đập Thảo Long và các cống để tạo sự điều phối ngược: lượng nước sẽ chảy ngược trở lại sông Bồ, đảm bảo vụ Đông Xuân diễn ra bình thường. 

 

Trong những tháng tới, tổ máy phát điện ở Thủy điện Bình Điền (cung cấp nước nhiều nhất trên hệ thống sông ở Huế) thay vì chạy 2 máy sẽ chỉ chạy một máy để đảm bảo đều lượng nước cho sông Bồ. Thứ hai, sẽ ngăn hầu hết các nút chặn nước của tỉnh đi ra biển để mực nước sông luôn được đầy.
 
Sông “thoi thóp” do nhà máy thủy điện tự ý tích nước - 2
Gần Thủy điện Hương Điền có rất nhiều doi cát nổi lên ngay trong mùa mưa cuối năm 2009

 

“Giải pháp khả thi nhất đang được trình lên chủ tịch tỉnh đầu tháng 3 này sẽ tập trung cụ thể vào Thủy điện Hương Điền. Hiện tại thủy điện đã tích được cao trình 30m. Để phát được điện, nhà máy phải tích nước lên ngưỡng 46m. Sở NN-PTNT đã đề ra khoảng thời gian 2 tháng cho Thủy điện Hương Điền tích nước. Đến đầu tháng 5, nếu mực nước cung ứng cho nông nghiệp 3 huyện Hương Trà, Phong Điền, Quảng Điền thiếu bao nhiêu thì thủy điện phải xả ra lại bấy nhiêu; còn nếu nước đủ thì vẫn được tích nước tiếp tục để chuẩn bị phát điện”, ông Thành khẳng định.

 

Đại Dương