Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng

(Dân trí) - Nhiều năm nay, dù đã tốn hàng trăm tỷ đồng để khắc phục sạt lở nhưng cứ vào mùa mưa, bờ biển TP Hội An lại tan hoang. Nhiều resort hạng sang ven biển đã phải đóng cửa hoặc bỏ hoang do sạt lở kéo dài.

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 1

Do ảnh hưởng của các cơn áp thấp nhiệt đới và bão số 6, nhiều ngày qua, bờ biển Hội An tiếp tục bị sạt lở lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại dù mùa mưa bão chỉ mới bắt đầu

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 2

Bờ biển tiếp tục bị sạt lở về phía Bắc. Biển “ngoạm” sâu vào đất liền, khiến nhiều nhà hàng, khách sạn ven biển bị sạt lở nghiêm trọng, có nguy cơ bị sóng biển cuốn trôi

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 3

Tại Tropical Hoi An Beach resort ở phường Cẩm An, nước biển đã ngoạm sâu vào bờ hơn chục mét, hàng chục cây dừa ngã đổ xuống biển. Một số đoạn sạt lở chỉ còn cách khu căn hộ 5-6m, đã áp sát vào khu hồ bơi của resort làm trơ ra hệ thống đường ống chực chờ đổ ập xuống biển

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 4

Theo một bảo vệ tại khu resort, sạt lở ngày càng nghiêm trọng hơn đang diễn ra. Trước bão số 5, bờ kè bảo vệ khu resort dài ra biển hơn 20m. Tuy nhiên, áp thấp nhiệt đới và bão số 6 ập tới, mưa to kèm gió giật mạnh, những đợt sóng cao liên tục đánh vào bờ bất kể ngày đêm khiến nhanh chóng đánh bay cả bờ kè.

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 5

Resort hạng sang này đã phải đóng cửa do sạt lở kéo dài

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 6
Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 7

Lo ngại việc sạt lở, nhiều resort, khách sạn trị giá hàng trăm tỷ đã phải đóng cửa kéo dài, bỏ hoang nhiều năm nay

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 8

Từ khi tình trạng sạt lở bờ biển Cửa Đại xảy ra, các khu resort, nhà hàng ven biển cũng nỗ lực xây kè để tự cứu, mạnh ai nấy xây, sạt lở đâu làm kè ở đó. Một số khu resort được cứu nhưng việc này cũng khiến tình trạng sạt lở lan dần

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 9

Cứ sau mỗi đợt mưa bão, bờ biển Cửa Đại bị sóng xé toang và chính quyền địa phương lại huy động lực lượng, máy móc đắp kè. Đến nay, chiều dài bãi biển bị sạt lở đã đến vài km, lan rộng dần từ phía Nam ra hướng Bắc, kéo dài từ biển Cửa Đại đến biển An Bàng

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 10

Tại bờ biển Cửa Đại (phường Cửa Đại), dù có lớp kè mềm kéo dài hàng trăm mét, bờ biển vẫn tiếp tục bị sạt lở nghiêm trọng

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 11
Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 12

Những đợt sóng cao hơn 2m liên tiếp đánh vào bờ, xé toạc các bao cát, băng qua lớp kè, tiến sâu vào bờ biển.

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 13

Ông Lê Vỹ (chủ một nhà hàng ven biển Cửa Đại) cho hay: “Sạt đến đâu lại phải dùng bao cát bồi vào chỗ đó, chúng tôi đã dùng hơn 500 bao rồi nhưng không ăn thua, như muối bỏ bể. Sóng đánh mạnh quá, càng ngày càng lấn vào đất liền. Mưa to, gió mạnh, sóng đánh cao liên tục khiến chúng tôi chẳng biết nên “vá” từ đâu”

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 14

Sau mưa lũ, người dân phường Cửa Đại thẫn thờ nhìn dãy dài những đụn cát bị cuốn đi để lại những điểm xói lở, các vết nứt kéo dài hàng chục mét, phá hủy phần lớn diện tích khuôn viên của dãy nhà hàng, khu resort

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 15

Tại bờ biển phường Cẩm An, sóng liên tục đánh mạnh khiến các nhà hàng ven biển nơi đây đối mặt với tình trạng sạt lở nghiêm trọng, ngày một lan dài

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 16

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, hiện tại thành phố đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án và quỹ đất Hội An khẩn trương triển khai dự án kè chắn những đoạn sạt lở nặng dọc biển Cửa Đại trước khi Trung ương và tỉnh triển khai các giải pháp tổng thể phòng chống xói lở bờ biển

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 17

Các nhà hàng, cửa hàng lưu niệm ven biển phường Cẩm An phải gấp rút tháo rời, di dời tài sản khi biển ăn sâu vào đất liền sáng 17/10

Sóng lớn liên tục “đánh” vào đất liền, khách sạn trăm tỉ bị đe dọa

Quảng Nam: Người đàn ông nước ngoài tử vong trên bờ biển

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Xuân Hà - Phó Chủ tịch thị xã Điện Bàn – cho biết, khoảng 5h sáng nay 18/10, người dân đi tập thể dục dọc bờ biển Kim Đông, thuộc phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn thì phát hiện một thi thể người đàn ông nằm gần bờ biển.

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 18

Hiện trường ông Eric Chanvin tử vong ở bãi biển

Sau đó, người dân gọi báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng thị xã Điện Bàn. Hiện trường vụ việc đã được bảo vệ để lực lượng pháp y, Công an tỉnh Quảng Nam đến làm việc.

Qua xác định ban đầu, nạn nhân tên E.Ch. (SN 1966, quốc tịch Pháp, tạm trú xã Cẩm Thanh, TP Hội An, Quảng Nam). Ông Eric Chanvin đến Hội An tháng 11/2019 và ở tại nhà thuê tại xã Cẩm Thanh, TP Hội An.

“Nạn nhân trên người vẫn còn mặc đồ, không có dấu hiệu tắm biển. Phải chờ kết luận khám nghiệm tử thi mới biết được nguyên nhân cái chết của ông E. Ch.”, ông Hà nói.

Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng địa phương mới làm việc với Sở Ngoại vụ và các cơ quan liên quan để bàn giao cho thân nhân nạn nhân lo hậu sự.

Cũng trong sáng nay 18/10, một thi thể cháu trai nổi trên sông Trường Giang, thuộc xã Bình Dương, huyện Thăng Bình, Quảng Nam đã được người dân phát hiện.

Sóng lớn uy hiếp bờ, resort trăm tỷ ở Hội An có nguy cơ bị nuốt chửng - 19

Thi thể cháu Ph.

Theo đó, khoảng 6h30 cùng ngày, một số người dân đi thả lưới bắt cá trên sông Trường Giang (đoạn chảy qua thôn Nam Hà, xã Bình Dương) thì phát hiện một thi thể cháu trai nổi trên mặt nước.

Ngay khi nhận tin báo, chính quyền xã Bình Dương cùng với Công an huyện Thăng Bình có mặt hiện trường vớt đưa thi thể cháu trai lên bờ. Qua xác định, nạn nhân tên là Nguyễn Phước Ph. (14 tuổi, trú thôn Nam Hà).

Hiện thi thể cháu trai được bàn giao lại cho gia đình lâu sự.