1. Dòng sự kiện:
  2. Đường mới xây bị sụt lún như động đất ở Tây Ninh
  3. Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XV

Sớm đưa 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động

Đức Văn

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình yêu cầu tập trung giải quyết thủ tục, hồ sơ liên quan để sớm đưa 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2 đi vào hoạt động vào cuối năm nay.

Chiều 23/5, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã về kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam.

Sau khi kiểm tra, thị sát 2 dự án, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Hà Nam và lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành Trung ương về tình hình triển khai thực hiện đối với 2 dự án.

Sớm đưa 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động - 1

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã về kiểm tra tiến độ dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức tại Hà Nam (Ảnh: Đỗ Phương).

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến thời điểm năm 2020 khi 2 dự án bệnh viện này tạm dừng thi công, đối với Bệnh viện Bạch Mai đã hoàn thành giá trị xây lắp và thiết bị đi kèm đạt 97,8% hợp đồng, thiết bị y tế đã mua tổng giá trị trên 51,4 tỷ đồng. Đối với Bệnh viện Việt Đức đã hoàn thành 86,3% giá trị xây lắp và thiết bị đi kèm, chưa lắp đặt thiết bị y tế.

Với mục tiêu hoàn thành tiến độ dự án theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 34/NQ-CP ngày 13/2/2025, Bộ Y tế đã tích cực phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương triển khai giải pháp xử lý khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Sau khi thi công trở lại, các nhà thầu đang dồn toàn lực để đẩy nhanh tiến độ thi công các gói thầu của cả 2 bệnh viện. Trong đó, khẩn trương sửa chữa những hạng mục công trình bị hư hỏng, xuống cấp, kiểm tra lại hệ thống thiết bị cơ điện, hệ thống thang máy.

Đồng thời, tập trung quyết liệt cho gói thầu xây dựng hệ thống phòng mổ hiện đang chậm tiến độ so với yêu cầu do phụ thuộc vào vật liệu và thiết bị nhập khẩu từ nước ngoài. Các nhà thầu cam kết sẽ nhập khẩu đầy đủ vật liệu, thiết bị đến 30/6, hoàn thành hạng mục xây lắp hệ thống phòng mổ vào ngày 15/7.

Với các gói thầu khác (thi công một số hạng mục hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà, đường nội bộ, bãi để xe, xây lắp hệ thống cấp thoát nước, cây xanh, cảnh quan, hệ thống phòng cháy chữa cháy, lắp đặt công nghệ thông tin, thiết bị hệ thống phòng bệnh, phòng làm việc…) đều đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đại diện nhà thầu của 2 dự án bệnh viện cam kết đến ngày 15/9 sẽ hoàn thành toàn bộ gói thầu xây lắp các hạng mục, hoàn thành hồ sơ thủ tục bàn giao trước ngày 15/11.

Riêng với gói thầu về thiết bị y tế có giá trị 1.100 tỷ đồng/bệnh viện, Bộ Y tế đã đôn đốc 2 bệnh viện hoàn thành rà soát, phê duyệt xong danh mục thiết bị. Bộ sẽ khẩn trương tiến hành thủ tục đấu thầu, phấn đấu hoàn thành xong trước 30/6.

Khi có thiết bị đến đâu sẽ cấp ngay tới đó. Với những thiết bị phải nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài sẽ phụ thuộc vào các nhà thầu.

Để 2 bệnh viện có thể đưa cơ sở 2 đi vào hoạt động ngay sau khi bàn giao, Bộ Y tế chỉ đạo 2 bệnh viện chủ động rà soát nguồn nhân lực, tăng cường tuyển dụng, đào tạo y, bác sỹ, chủ động phương án bảo đảm chỗ ở cho khoảng 2.200 nhân viên y tế làm việc tại cơ sở 2 của cả 2 bệnh viện.

Sớm đưa 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động - 2

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Đỗ Phương).

Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, ý kiến phát biểu của lãnh đạo, đại diện các bộ, ngành Trung ương, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình nêu rõ, 2 dự án bị dừng lại quá lâu gây nên sự lãng phí rất lớn, chưa kể những hạng mục đã được đầu tư dang dở của dự án theo thời gian bị xuống cấp, giá cả nguyên vật liệu tăng lên làm đội vốn đầu tư của dự án…

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: "Ai sai phạm thì phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhưng công trình, dự án thì không có lỗi, không sai. Vì vậy, phải tiếp tục đầu tư, triển khai thực hiện để đưa vào sử dụng, khai thác. Việc tiếp tục triển khai các hoạt động đầu tư phải đúng nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để phát sinh những sai lầm, tiêu cực và vi phạm mới".

Sớm đưa 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức đi vào hoạt động - 3

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Lê Dũng).

Phó Thủ tướng yêu cầu phải khắc phục thật khẩn trương, bảo đảm chất lượng công trình và đúng tiến độ nhưng đầy đủ quy trình theo quy định của pháp luật, không để tiếp tục xảy ra sai phạm.

Phó Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương tập trung ưu tiên giải quyết thủ tục, hồ sơ liên quan đến dự án đầu tư xây dựng cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức để sớm đưa vào phục vụ nhân dân trong tháng 12/2025.