PhotoStory

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn

Thực hiện: Thanh Tùng

(Dân trí) - Hơn 1.200 sinh viên, giảng viên ở Thanh Hóa được trang bị kiến thức phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng thoát hiểm an toàn khi hỏa hoạn xảy ra.

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 1

Sáng 16/3, tại Trường Đại học Văn hóa - Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, Công an tỉnh Thanh Hóa tổ chức tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Chương trình thu hút hơn 1.200 sinh viên, thầy, cô giáo trên địa bàn tỉnh tham gia. 

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 2

Tại chương trình, ngoài việc trang bị những kiến thức phòng cháy chữa cháy, thầy cô giáo và sinh viên còn được hướng dẫn kỹ năng sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy thông dụng, tại chỗ như: bình cứu hỏa, hệ thống chữa cháy bằng lăng, vòi, họng, trụ nước chữa cháy...

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 3

Nhiều sinh viên tỏ ra hào hứng khi được trải nghiệm kỹ năng đu dây hạ chậm từ tầng 4 của trường học xuống đất.

"Đây là lần đầu tiên em trải nghiệm cảm giác đu dây, trượt từ độ cao tầng 4 của tòa nhà xuống đất. Khi tham gia chương trình em có cảm giác hơi sợ, nhưng đây là hoạt động rất hữu ích vì chúng em đã học được cách thoát hiểm khi sự cố hỏa hoạn xảy ra", sinh viên Trần Thu Huyền chia sẻ. 

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 4

Ngoài ra, các thầy cô và sinh viên còn được trải nghiệm kỹ năng nhảy xuống đệm hơi thoát nạn khỏi đám cháy.

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 5

Lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ hướng dẫn sinh viên cài, tháo dây an toàn khi đu dây hạ chậm thoát hiểm. 

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 6
Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 7

Nhiều em nhỏ sinh sống gần nơi tổ chức chương trình được phụ huynh cho tham quan, trải nghiệm cách phòng cháy, chữa cháy. 

Anh Nguyễn Anh Thư (thành phố Thanh Hóa) cho biết: "Chương trình ngày hôm nay rất bổ ích cho người dân và sinh viên. Không chỉ được truyền tải các kiến thức cơ bản, chúng tôi còn được học cách thoát hiểm, các kỹ năng xử lý sự cố hỏa hoạn xảy ra. Hy vọng, thời gian tới, cơ quan chức năng tổ chức nhiều hơn nữa các chương trình trải nghiệm thú vị này". 

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 8
Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 9

Trong khuôn khổ chương trình, lực lượng chức năng giới thiệu trang, thiết bị chữa cháy. Trong ảnh là màn trình diễn robot chữa cháy. 

Sinh viên đu dây từ tầng 4, trải nghiệm cách thoát hiểm khi hỏa hoạn - 10

Ngoài việc hướng dẫn kỹ năng thoát hiểm, ban tổ chức còn phát sổ tay hướng dẫn các biện pháp phòng cháy, chữa cháy đến sinh viên, giáo viên tham gia chương trình. 

Theo ban tổ chức, chuỗi hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn cứu hộ sẽ giúp người dân, học sinh, sinh viên nắm vững các kiến thức pháp luật, các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Trọng tâm là hướng dẫn kỹ năng xử lý các tình huống cháy, nổ và kỹ năng thoát nạn khi có cháy xảy ra tại nhà ở hộ gia đình, nhà chung cư, nơi tập trung đông người, sử dụng phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Từ đó có thể áp dụng được vào thực tế khi có tình huống cháy, nổ xảy ra.