Đơn vị nào đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập"?
(Dân trí) - Việc tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, điểm nhấn là phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập" sát hồ Gươm, được kỳ vọng tạo thêm không gian công cộng, đảm bảo phát triển bền vững.
UBND TP Hà Nội đã giao các cơ quan liên quan lập quy hoạch và lập dự án đầu tư cải tạo, chỉnh trang, tái thiết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, điểm nhấn là phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập".
Theo tìm hiểu của phóng viên Dân trí, đầu năm 2024, UBND quận Hoàn Kiếm và đơn vị tư vấn đã nghiên cứu mở rộng không gian khu vực quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, trong đó đề xuất xóa bỏ tòa nhà "Hàm cá mập".
Sau đó, UBND TP Hà Nội đã có cuộc họp về vấn đề này.
Tại cuộc họp, UBND TP Hà Nội hoan nghênh việc UBND quận Hoàn Kiếm đã chủ động nghiên cứu, phối hợp với các chuyên gia, đơn vị tư vấn thiết kế hoàn thiện phương án thiết kế cải tạo, chỉnh trang một số công viên, vườn hoa, quảng trường… trên địa bàn để báo cáo thành phố.

Tòa nhà "Hàm cá mập" sẽ bị phá bỏ (Ảnh: Mạnh Quân).
Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm, cho biết khu vực Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục được xác định là khu vực không gian có vị trí đặc biệt quan trọng của trung tâm thủ đô.
Việc nghiên cứu cần đảm bảo đúng phạm vi của Di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh hồ Hoàn Kiếm và Đền Ngọc Sơn đã được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt, theo ông Long.
Người đứng đầu chính quyền quận Hoàn Kiếm khẳng định, việc nghiên cứu khu vực quảng trường sẽ góp phần nâng cao giá trị lịch sử vốn có về văn hóa, lịch sử, kết nối 2 khu vực rất quan trọng là khu di tích quốc gia đặc biệt hồ Hoàn Kiếm (phía Nam) với khu vực di tích quốc gia khu phố cổ (phía Bắc), góp phần cụ thể hóa các quy hoạch được duyệt.
"Việc nghiên cứu khu vực này để phát huy giá trị vốn có là hết sức cần thiết, tạo không gian công cộng cho cộng đồng, hướng tới quy hoạch dài hạn, đảm bảo phát triển bền vững", ông Long nói.
Ông Long cho hay, phương án đang được tư vấn nghiên cứu với ý tưởng tác động vào công trình "Hàm cá mập" để tạo không gian mở là phương án phù hợp.

Khu vực hồ Gươm sẽ được mở rộng không gian công cộng (Ảnh: Giang Phong).
Trước đó, Hà Nội đã tán thành phương án đề xuất phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", đề xuất không gian ngầm tại khu vực quảng trường hiện có và không gian mở rộng sau khi phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập". Quận Hoàn Kiếm được giao phối hợp các sở, ngành liên quan lập đồ án thiết kế đô thị riêng khu vực này.
Hà Nội cũng tán thành ý tưởng nghiên cứu khoảng 3 tầng hầm, đề xuất cụ thể chức năng sử dụng tầng hầm, trong đó bố trí không gian văn hóa, thương mại tại tầng hầm 1, khu vực đỗ xe tại tầng hầm 2, 3 tại khu vực nghiên cứu.
Bên cạnh đó, các cơ quan liên quan sẽ nghiên cứu vị trí bố trí sân khấu tại quảng trường và trên các trục đường hướng tâm Quảng trường Đông Kinh - Nghĩa Thục, các vị trí khán đài, phương án ánh sáng phù hợp.
Tòa nhà "Hàm cá mập" xây dựng vào thời điểm năm 1990-1993 trên nền Nhà xe điện cũ. Tổng công ty vận tải (Transerco) đang quản lý tòa nhà này.
Hồ Hoàn Kiếm (hồ Gươm) là hồ nước ngọt tự nhiên nằm ở trung tâm Hà Nội với diện tích khoảng 12ha, chu vi 1,7km. Trước đây, hồ còn có các tên gọi là Lục Thủy (vì nước có màu xanh quanh năm), hồ Thủy Quân (dùng để duyệt thủy binh), hồ Tả Vọng và Hữu Vọng...
Bên cạnh việc phá bỏ tòa nhà "Hàm cá mập", Hà Nội đã giao các đơn vị liên quan nghiên cứu phương án kiến trúc tại khu vực phía Đông hồ Gươm theo hướng trở thành khu quảng trường - công viên đặc biệt.
Hà Nội dự kiến di dời nhiều hộ dân và trụ sở các công ty, doanh nghiệp từ khu vực phố Trần Nguyên Hãn đến trụ sở Sở Văn hóa và Thể thao ở phố Hàng Dầu.