1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

"Siêu ban" tại Quảng Ngãi có giám đốc mới sau khi người đứng đầu bị bắt

Quốc Triều

(Dân trí) - Ông Ngô Văn Dụng được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi, thay ông Lê Quốc Đạt, nguyên giám đốc ban, mới bị bắt.

Sáng 29/3, ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách UBND tỉnh Quảng Ngãi, chủ trì lễ công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức danh Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định điều động ông Ngô Văn Dụng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, đến nhận công tác tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Đồng thời ông Ngô Văn Dụng được bổ nhiệm giữ chức giám đốc ban này.

Siêu ban tại Quảng Ngãi có giám đốc mới sau khi người đứng đầu bị bắt - 1

Ông Ngô Văn Dụng (bên trái) giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Quảng Ngãi (Ảnh: Quốc Triều).

Ông Ngô Văn Dụng từng giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn. Tháng 1, ông Dụng được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định sáp nhập Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn vào Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Đây được coi là "siêu ban" tại Quảng Ngãi khi làm chủ đầu tư nhiều dự án, công trình với tổng vốn lên đến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ông Ngô Văn Dụng được bổ nhiệm thay thế cho ông Lê Quốc Đạt, nguyên giám đốc ban, mới bị Bộ Công an bắt tạm giam.

Ông Lê Quốc Đạt là 1 trong 6 cán bộ, lãnh đạo, nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi bị Bộ Công an bắt tạm giam do liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Sơn.

Theo đó, ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; ông Lê Viết Chữ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi; ông Cao Khoa, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt về tội Nhận hối lộ.

Ông Hà Hoàng Việt Phương, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi; ông Phạm Ngọc Thủy, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; ông Lê Quốc Đạt, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, bị bắt về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.