1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Sau "tàu ma" lại đến lồng bè kim loại cỡ lớn dạt vào bờ biển Quảng Trị

Tiến Thành

(Dân trí) - Sau chiếc tàu không người lái, cơ quan chức năng tại Quảng Trị tiếp tục phát hiện một lồng bè cỡ lớn được làm bằng kim loại không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ biển.

Ngày 7/1, tin từ Đồn Biên phòng Cửa Tùng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, đơn vị đang phối hợp bảo vệ, tiến hành các thủ tục để báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý một lồng bè cỡ lớn không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ biển.

Sau tàu ma lại đến lồng bè kim loại cỡ lớn dạt vào bờ biển Quảng Trị - 1

Lồng bè không rõ nguồn gốc trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị (Ảnh: BĐBP Quảng Trị).

Lồng bè này được phát hiện tại bờ biển Mũi Trèo, xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị vào khoảng 9h45 cùng ngày.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra ban đầu, lồng bè được làm từ kim loại (nghi là sắt), có hình vuông, cạnh dài khoảng 26m.

Sau tàu ma lại đến lồng bè kim loại cỡ lớn dạt vào bờ biển Quảng Trị - 2

Trước đó, một con tàu không người lái cũng trôi dạt vào bờ biển Quảng Trị (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp).

Trước đó vào khoảng 4h30 ngày 7/1, một con tàu không người lái cũng trôi dạt vào bờ biển xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Chiếc tàu có chiều dài khoảng 15m, rộng 6m, cao 6m.

Trên tàu không có người, chỉ có một số vật dụng in chữ nước ngoài. Phía bên mạn phải tàu bị thủng, các khoang tàu nước đã tràn vào.

Lực lượng chức năng đã tiến hành bảo vệ chiếc tàu trôi dạt vào bờ biển, đồng thời hoàn chỉnh các thủ tục báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý.

Hôm 4/1, người dân cũng phát hiện 1 lồng bè chưa rõ nguồn gốc, xuất xứ trôi dạt vào bờ biển thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Kiểm tra ban đầu, lồng bè này có hình tròn, đường kính khoảng 30m.