1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Hà Tĩnh:

Sạt lở khe chống lũ, người dân sơ tán trong đêm

(Dân trí) - Đúng như lo lắng của người dân nằm trong khu vực 2 bờ kè chắn lũ khe Trung Dân và Trung Miệu thuộc xã Thạch Bàn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), sự cố vỡ bờ kè lại tiếp tục diễn ra khiến gần 300 hộ dân phải chịu cảnh chạy lũ trong đêm.

Như Dân trí đã đưa tin, do mưa lớn trong nhiều ngày, rạng sáng ngày 2/10, nước từ mỏ sắt Thạch Khê và các mỏ đá xã Thạch Hải (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) rầm rập đổ xuống đã gây vỡ cùng lúc hai kè Trung Dân và Trung Miệu của xã Thạch Bàn, khiến gần 300 hộ dân bị ngập sâu trong nước. Đây là lần thứ 2 trong năm nay, các hộ dân tại khu vực này phải chạy lũ trong đêm - điều mà những năm trước đây chưa bao giờ xảy ra.


Nhiều tuyến đường giao thông tại các thôn gần khu vực 2 khe Trung Dân và Trung Miệu bị chia cắt
Nhiều tuyến đường giao thông tại các thôn gần khu vực 2 khe Trung Dân và Trung Miệu bị chia cắt
 
Hiện nay, mặc dù nước đã rút, các hộ dân sơ tán đã trở về để ổn định đời sống nhưng nhiều tuyến đường đi vào các thôn Tân Bằng, Vĩnh Long và Đồng Thanh vẫn đang bị ngập sâu trong nước. Giao thông di chuyển rất khó khăn. Đặc biệt là hệ thống bờ kè chắn lũ tại khe Trung Dân đang bị sạt lở nghiêm trọng. Theo quan sát, tại khu vực này có 2 vị trí đã bị nước lũ làm sạt lở, có đoạn gần 50 mét. Toàn bộ đất cát tại đây phần bị cuốn theo dòng nước, phần trôi dạt lấp toàn bộ hoa màu của một số hộ dân sống khu vực quanh bờ kè. Nước lũ tràn nhanh và mạnh cũng đã làm xói lở nhiều đoạn đường đi qua các thôn.

Điểm sạt lở khe Trung Dân dài hơn 50 mét
Điểm sạt lở khe Trung Dân dài hơn 50 mét
Đất cát bị sạt lở phủ lấp hoa màu của nhiều hộ dân
Đất cát bị sạt lở phủ lấp hoa màu của nhiều hộ dân

Chị Nguyễn Thị Yến sống ngay khu vực kè chắn lũ khe Trung Dân kể lại, từ khoảng 1h sáng, nước bắt đầu lấp xấp đến thềm nhà. Đến 2h thì nước dâng vào trong các phòng gần 50cm. Gà vịt trong nhà cũng bị thả trôi trên nước để chạy lũ.

Sự cố vỡ bờ kè khe Trung Dân và Trung Miệu đã làm gần 300 hộ dân tại các thôn Đồng Thanh, Vĩnh Long và Tân Bằng bị ngập lụt từ 40cm đến 1,2 mét. Cụ thể: thôn Đồng Thanh có 93 hộ, Vĩnh Long có 176 hộ; thôn Tân Bằng có 40 hộ/180 hộ bị ngập lụt.

Ngay trong đêm xảy ra sự cố, UBND xã Thạch Bàn đã tổ chức mọi lực lượng để khắc phục những điểm xung yếu và tranh thủ sự giúp đỡ của các lực lượng đã tập trung di dời các hộ dân trong vùng ngập lụt ở thôn ở 3 thôn trên lên các vùng cao. Đến 2h sáng 2/10, công tác sơ tán toàn bộ hơn 300 hộ dân được hoàn thành. Đến khoảng 10h ngày 2/10,  hệ thống bờ kè tại khe Trung Miệu tại thôn Đồng Thanh đã khắc phục được tạm thời, các lực lượng đang tập trung khắc phục bờ kè tại khe Trung Dân, tránh tình trạng xấu có thể xảy ra.

Đất cát bị sạt lở phủ lấp hoa màu của nhiều hộ dân
Người dân gia cố lại khu vực gần 2 khu vực khe chống lũ và gia cố một số đường do nước tràn làm xói lở

Chỉ trong vòng chưa đầy 6 tháng đã 2 lần xảy ra sự cố vỡ khe chống lũ. Ông Nguyễn Văn Cường - Chủ tịch xã Thạch Bàn - khẳng định: "Trước đây, khu vực bãi thải mỏ sắt Thạch Khê chia nước chảy dàn trải theo 4 hướng là Thạch Bàn, Thạch Hải, Thạch Khê, Thạch Đỉnh. Do đó lượng nước đổ về khe Trung Dân, Trung Miệu còn ít. Tuy nhiên, gần đây Công ty cổ phần sắt Thạch Khê làm đường đê bao ngăn dòng chảy về các hướng Thạch Hải, Thạc Đỉnh, Thạch Khê. Ngoài ra, Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thạch Hải còn đào đường ngay chỗ đường thoát nước trực tiếp về xã Thạch Bàn. Do đó lượng nước đổ về rất lớn và xoáy, làm sạt lở bờ khe này. Bên cạnh đó, hệ thống cơ sở hạ tầng tại 2 khe Trung Dân và Trung Miệu chưa được bê tông hóa nên chưa thiếu sự kiên cố”.

"Đang vào thời kỳ mưa lũ, nếu tình trạng này kéo dài, chắc chắn những hộ dân tại khu vực khe Trung Dân và Trung Miệu của xã Thạch Bàn sẽ phải thường xuyến đối mặt với tình trạng chạy lũ như thế này", ông Cường khẳng định thêm.

Phượng Vũ