Nghệ An:

Rơi xuống tầng hầm, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Trong lúc đang chơi đùa, cháu L. không may trượt chân rơi từ độ cao khoảng 4 m xuống tầng hầm và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Rơi xuống tầng hầm, bé gái 6 tuổi tử vong thương tâm - 1

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến cháu L. tử vong (Ảnh: Lữ Phú).

Tối 16/8, ông Vi Văn Mằn, Chủ tịch UBND xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn khiến cháu bé 6 tuổi tử vong thương tâm.

Nạn nhân được xác định là cháu V.T.B.L. (6 tuổi, trú tại xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn).

Trước đó, vào khoảng hơn 11h cùng ngày, người thân bất ngờ nghe tiếng động phía sau nhà nên ra kiểm tra thì phát hiện cháu L. bị rơi từ trên sàn nhà xuống tầng hầm với độ cao khoảng 4 m.

Được biết, ngôi nhà nơi cháu L. bị rơi là dạng nhà sàn được đổ bằng cột bê tông, phía dưới có tầng hầm. Ngay khi phát hiện, gia đình và người dân trong bản đã nhanh chóng đưa cháu L. đi cấp cứu, nhưng do chấn thương quá nặng nên nạn nhân không qua khỏi.

"Sau khi nhận được thông tin, đại diện lãnh đạo UBND huyện Kỳ Sơn và xã Cà Tạ đã đến thăm hỏi, thắp hương và trao hỗ trợ gia đình; đồng thời phân công lực lượng hỗ trợ gia đình tổ chức tang lễ theo phong tục địa phương", ông Mằn cho biết thêm.