Đắk Lắk:

Tường gạch sập, đè 4 trẻ nhỏ, cháu bé 8 tháng tuổi tử vong

Thúy Diễm

(Dân trí) - Bốn trẻ nhỏ bất ngờ bị bức tường gạch đổ sập đè lên người khi đang chơi đùa ở khu vực lò gạch. Tai nạn khiến cháu bé 8 tháng tuổi tử vong tại chỗ, 3 cháu khác bị thương.

Tối 18/5, trao đổi với PV Dân trí, bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) xác nhận, trên địa bàn xã Ea Yiêng vừa xảy ra vụ sập tường gạch khiến 4 cháu nhỏ thương vong.

Tường gạch sập, đè 4 trẻ nhỏ, cháu bé 8 tháng tuổi tử vong - 1
Các cháu nhỏ đang được điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Bình Nguyễn).

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h30 chiều nay 18/5, tại một lò gạch thuộc xã Ea Yiêng (huyện Krông Pắk).

Thời điểm trên, cháu T. (6 tuổi), D.H (5 tuổi) và cháu D.M (7 tuổi) bế theo em nhỏ là cháu G.N (8 tháng tuổi) ra khu vực lò gạch gần nhà để chơi. Lúc này, không may một bức tường ở lò gạch đổ sập xuống đè lên người 4 trẻ.

Nghe tiếng động lớn, nhiều người dân xung quanh chạy tới phát hiện sự việc liền vội đưa cả 4 nạn nhân đi cấp cứu.

Tường gạch sập, đè 4 trẻ nhỏ, cháu bé 8 tháng tuổi tử vong - 2
Vụ tai nạn khiến một bé 8 tháng tuổi tử vong.

Tuy nhiên, do thương tích nặng, cháu bé 8 tháng tuổi đã tử vong. 3 cháu còn lại được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa Vùng Tây Nguyên để điều trị. Trong đó, cháu T. bị gãy chân.

Theo bà Trinh, ngay sau sự việc, huyện đã chỉ đạo Công an lập biên bản, điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.

"Đây là vụ tai nạn rất thương tâm. Chúng tôi giao chính quyền xã cử cán bộ xuống nhà để hỗ trợ lo mai táng cho cháu bé tử vong và nắm thông tin 3 cháu nhỏ bị  thương để kịp thời hỗ trợ gia đình", bà Trinh cho hay.

Được biết, trong 4 trẻ nhỏ thì các cháu G.H, G.M và G.N là chị em ruột và đều là con em đồng  bào dân tộc Xơ Đăng, có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn.