1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Thừa Thiên - Huế:

Rác thải xây dựng đổ tràn khắp xã

(Dân trí) - Ngày 29/8, ông Lê Chí Dũng, Trưởng Phòng TN&MT huyện Phú Lộc (TT-Huế) cho biết, trong vài tháng trở lại đây, tình trạng khu du lịch quốc tế Laguna đổ rác thải xây dựng bừa bãi vào ven đường dân sinh ở xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh ngày càng gia tăng và khó kiểm soát.

Khu du lịch quốc tế Laguna (xã Lộc Vĩnh) đang trong giai đoạn cuối thi công. Hàng ngày, các xe tải chở rác xây dựng như đất đá, bao bì xi măng, vật liệu, gỗ vụn... ra đổ ở các tuyến đường dân sinh của xã Lộc Vĩnh, Lộc Tiến. Nguy hại hơn, rác thải còn tràn xuống ở một số diện tích ruộng lúa của người dân, ảnh hưởng đến các vụ mùa sau này. Tình trạng này cứ diễn ra đều đặn như cơm bữa nhưng chính quyền không thể ngăn chặn được vì nhiều nguyên do.

Theo ông Bùi Ngọc Ga, Chủ tịch UBND xã Lộc Vĩnh: “Dân ở xã tôi rất bức xúc phản ánh lên đoạn đường từ Cảnh Dương đến Laguna khoảng 2km, rác tặc từ khu du lịch đổ ngày đổ đêm. Xe chở rác thường dùng bạt che lại để ngụy trang, đang chạy bỗng bất ngờ dừng lại đổ rác xuống đường rồi bỏ chạy. Công an xã đã nhiều lần rượt đuổi nhưng thiếu bằng chứng vì ghi hình chụp ảnh không kịp nên thiếu cơ sở xử phạt. Đã có lần xã trao đổi với người quản lý môi trường Laguna nhưng họ nói việc xử lý rác xây dựng là do đơn vị khác làm nên không biết”.

Rác xây dựng của khu du lịch Laguna đầy đường xã Lộc Vĩnh
Rác xây dựng của khu du lịch Laguna đầy đường xã Lộc Vĩnh

Ở xã bên cạnh, ông Hồ Hữu Phúc, Chủ tịch UBND xã Lộc Tiến cũng cho biết từ đầu năm 2012 đến nay có nhiều xe ở khu du lịch Laguna cứ lợi dụng vào thời điểm trưa hoặc khuya đến đổ lén rác ở ven các đường liên xã thuộc Lộc Tiến. “Hiện chúng tôi vẫn chưa xử lý nổi vì các xe rác này “khôn” lắm, đổ vào giờ cao điểm không có cán bộ kiểm soát. Chỉ sợ là sau này rác này có nhiều đất đá chèn lên lớp đất ruộng sản xuất thì dân không thể nào canh tác được” - ông Phúc cho ý kiến.

Chứng kiến tại một số tuyến đường ven xã này, chúng tôi ghi nhận thấy có nhiều vật liệu trong rác thải xây dựng khu du lịch Laguna như xỉ, cao su, gạch bể, gốc cây, cát, gỗ lộn xộn, cốp pha... Người dân thấy rác có nhiều thứ còn tận dụng tốt nên mỗi khi xe rác đổ xuống là vây lại và bây đống rác ra để kiếm những gì còn dùng được.

Dân xã đi nhặt rác
Dân xã đi nhặt rác

Theo ông Dũng, hiện phòng Tài nguyên Môi trường huyện Phú Lộc đang lập đoàn kiểm tra tại 2 xã trên về việc Laguna xả thải không đúng quy tắc gây ô nhiễm môi trường dân sinh và diện tích canh tác của dân. Nếu cần thiết thì sẽ bắt và lập biên bản xử lý nghiêm việc đổ ẩu.


Nơi nơi đầy rác của khu du lịch

Nơi nơi đầy rác của khu du lịch
Rác chen vào đến sân nhà dân

Rác chen vào đến sân nhà dân
Một ruộng lúa nhỏ đã bị hư hại hoàn toàn không thể canh tác được bởi rác

Một ruộng lúa nhỏ đã bị hư hại hoàn toàn không thể canh tác được bởi rác

Một ruộng lúa nhỏ đã bị hư hại hoàn toàn không thể canh tác được bởi rác


Một ruộng lúa nhỏ đã bị hư hại hoàn toàn không thể canh tác được bởi rác
Những hình ảnh rác này đã trở nên quen thuộc với 2 xã Lộc Tiến, Lộc Vĩnh (huyện Phú Lộc) từ đầu năm đến nay.

Đại Dương