Ra mắt phụ trương 6 vùng kinh tế - xã hội sau nghị quyết của Bộ Chính trị

Hoài Thu

(Dân trí) - Thực hiện tinh thần nghị quyết của Bộ Chính trị, Báo Nhân Dân ra mắt chuyên mục riêng biệt về 6 vùng kinh tế - xã hội. Đây được xem là bước đi mạnh dạn, thể hiện tính định hướng của cơ quan ngôn luận.

Chiều 21/3, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ ra mắt các phụ trương chuyên trang, chuyên mục riêng biệt về 6 vùng kinh tế - xã hội trên các ấn phẩm.

Trước đó, năm 2022, lần đầu tiên Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết mới về phát triển kinh tế  xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh 6 vùng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, gồm: Trung du và miền núi Bắc Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng.

Theo Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh (Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam), đây là dấu mốc thực sự có ý nghĩa của Báo Nhân Dân trong lúc báo chí đang vô cùng khó khăn.

Ra mắt phụ trương 6 vùng kinh tế - xã hội sau nghị quyết của Bộ Chính trị - 1

Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh (Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam) phát biểu tại lễ ra mắt.

"Sự sa sút của báo in kéo dài trong 2 thập niên qua ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan báo chí. Trong bối cảnh đó, sự ra mắt chuyên trang của báo Nhân dân là sự nỗ lực lớn, thậm chí hơi liều một chút", ông Lê Quốc Minh chia sẻ"

Nhấn mạnh vai trò của truyền thông, song ông Minh cho rằng nếu chỉ đơn thuần tăng một số tin bài thì trong cơn bão thông tin như hiện nay, những tin bài ấy sẽ "bị chìm" ở đâu đó.

Vì vậy, việc ra mắt phụ trương này có vai trò quan trọng giúp thông tin đến được với người đọc, góp phần cho sự phát triển của các vùng.

Việc xuất bản phụ trương trên Báo Nhân Dân hàng ngày và thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục về 6 vùng trên các ấn phẩm Báo Nhân Dân điện tử, Truyền hình Nhân Dân, sẽ đẩy mạnh tuyên truyền khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế - chính trị, nguồn nhân lực và tăng cường tính liên kết nội vùng.

Ông Lê Quốc Minh cho biết tới đây, các phụ trương về 6 vùng kinh tế - xã hội của Báo Nhân Dân sẽ tiếp tục xây dựng những nội dung mang tính chuyên sâu, chỉ ra khó khăn cũng như nhấn mạnh những lợi thế của vùng, của địa phương bằng nhiều bài viết, tin, ảnh đặc sắc, chất lượng.

"Việc này nhằm góp phần thể hiện đúng tinh thần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh các địa bàn trọng điểm mà Nghị quyết Bộ Chính trị đã đề ra", theo lời Tổng Biên tập Báo Nhân Dân.

Ra mắt phụ trương 6 vùng kinh tế - xã hội sau nghị quyết của Bộ Chính trị - 2

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm đánh giá cao việc xuất bản phụ trương và thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục về 6 vùng kinh tế - xã hội trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm nhấn mạnh 6 nghị quyết của Bộ Chính trị về 6 vùng kinh tế - xã hội thể hiện tư duy mới của Đảng. Ông cũng khẳng định báo chí truyền thông luôn có vai trò quan trọng trong việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị, bởi báo chí luôn đi trước, chủ động mở đường để thay đổi nhận thức và tạo sự đồng thuận.

Với việc xuất bản phụ trương và thực hiện mở chuyên trang, chuyên mục về 6 vùng trên các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, ông Lâm kỳ vọng việc này sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, khai thác và phát huy tốt nhất các lợi thế của mỗi vùng về kết cấu hạ tầng, điều kiện tự nhiên, vị trí địa kinh tế - chính trị...

Đại diện cho các tỉnh trung du và miền núi Bắc Bộ, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông chia sẻ ý nghĩa quan trọng của tính liên kết giữa các vùng kinh tế - xã hội.

Ông cho biết Đại hội Đảng toàn quốc XIII đã định hướng phát triển liên kết vùng, sau đó, năm 2022, Bộ Chính trị ban hành 6 nghị quyết cho 6 vùng kinh tế - xã hội.

Dù vậy, ông Đông nhìn nhận liên kết giữa các vùng chưa được nhuần nhuyễn. "Tỉnh nào cũng có nhà máy xi măng, tỉnh nào cũng có nhà máy chế biến hoa quả thì rất khó phát triển liên kết vùng. Ví dụ Sơn La tập trung vào lĩnh vực này, các tỉnh khác phải triển khai những mũi nhọn khác thì mới có thể tạo ra liên kết vùng", theo ông Đông.

Bí thư Sơn La cũng băn khoăn khi toàn bộ hạ tầng từ Hòa Bình đi Mộc Châu, Sơn La vẫn chưa có một km đường cao tốc nào cả. Với chủ trương "đường mở đến đâu dân giàu đến đó", ông Đông kỳ vọng việc Báo Nhân Dân ra mắt phụ trương về 6 vùng kinh tế - xã hội sẽ tuyên truyền thêm về lợi thế của vùng, từ đó đề xuất chủ trương, chính sách đến Đảng, Nhà nước để có cơ chế phát triển vùng cho những nơi khó khăn.

Phó bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Hoàng Giang cũng đánh giá đây là cách làm hay của Báo Nhân Dân, qua các phụ trương này sẽ tạo ra dòng chảy thúc đẩy thông tin, thúc đẩy liên kết vùng. Ông tin tưởng với vị thế của tờ báo Đảng, phụ trương của Báo Nhân Dân sẽ góp phần tập trung tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực và lan tỏa vai trò quan trọng của liên kết vùng - nội dung mà Bộ Chính trị nhiều lần nhấn mạnh.

Phụ trương về 6 vùng kinh tế - xã hội trên Báo Nhân Dân có 6 chuyên trang: Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; vùng Tây Nguyên; vùng Đông Nam Bộ; vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và vùng Đồng bằng sông Hồng, phát hành kèm theo Báo Nhân Dân hàng ngày vào các ngày thứ hai, thứ tư, thứ năm.

Trên Báo Nhân Dân điện tử và Truyền hình Nhân Dân sẽ có các chuyên trang Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đồng bằng sông Cửu Long; Tây Nguyên; Đông Nam Bộ; Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ và Đồng bằng sông Hồng.

Mỗi trang báo, mỗi bài viết trong các trang phụ trương chuyên trang, chuyên mục thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền về khai thác, phát huy lợi thế vùng để qua đó góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra.