Quyền Bộ trưởng NN&MT nhắc bão Yagi để cảnh báo "tuyệt đối không chủ quan"
(Dân trí) - Chiều 21/7, kiểm tra công tác phòng, chống bão số 3 tại Ninh Bình, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng yêu cầu địa phương không chủ quan, lơ là trước trong và sau khi bão đổ bộ.
Tại Ninh Bình, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã đến kiểm tra công tác phòng chống bão tại khu vực Cảng cá Quần Vinh và Khu neo đậu tầu thuyền tránh trú bão (xã Rạng Động); kè Thịnh Long (xã Hải Thịnh).

Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng (thứ 3 từ phải qua) kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại Ninh Bình chiều 21/7 (Ảnh: Thái Bá).
Theo báo cáo nhanh của lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Bình, sáng 21/7, tỉnh thực hiện lệnh cấm biển, 100% tàu thuyền đã về nơi neo đậu, tránh trú bão an toàn.
Tỉnh Ninh Bình đã thực hiện trực ban 24/24, cử lãnh đạo tỉnh đến những nơi có nguy cơ xảy ra ngập úng, lên phương án di dời các hộ dân trong vùng nguy hiểm, sẵn sàng phương án hộ đê, chống lũ theo phương châm "4 tại chỗ".
Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh đã rà soát lại toàn bộ công trình đê điều, phương án hộ đê trên địa bàn; chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố, tình huống xảy ra theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao công tác phòng chống bão của tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).
Trong đó, đặc biệt lưu ý phân công, phân cấp, xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cá nhân để chuẩn bị và triển khai thực hiện; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ, gián đoạn khi vừa tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.
Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đã đề xuất với Quyền Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường về việc đẩy nhanh các dự án đang triển khai trên địa bàn, để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão. Đồng thời, mong muốn Bộ quan tâm, chỉ đạo kịp thời giúp địa phương trong công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Ông Thắng đánh giá cao công tác phòng chống cơn bão số 3 tại Ninh Bình; đồng thời lưu ý địa phương không chủ quan, lơ là trước, trong và sau khi cơn bão đổ bộ.
Quyền Bộ trưởng Trần Đức Thắng dẫn chứng, cơn bão Yagi năm 2024 gây thiệt hại nặng nề. Cơn bão Wipha được đánh giá cũng có mức độ ảnh hưởng rất lớn nên không thể xem nhẹ.

Tàu thuyền neo đậu tránh trú bão tại cảng cá Quần Vinh và Khu neo đậu tầu thuyền tránh trú bão xã Rạng Động, tỉnh Ninh Bình (Ảnh: Thái Bá).
Ông Trần Đức Thắng cũng trực tiếp chỉ đạo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, trước đó đã cử các đoàn công tác (gồm cán bộ chuyên môn về các xã Hải Thịnh, Nghĩa Hưng và Giao Hương, tỉnh Ninh Bình), phối hợp chặt chẽ với các địa phương, nhằm hỗ trợ công tác ứng phó bão số 3 và mưa lũ sau bão tại cơ sở trong bối cảnh chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp.
Ông Nguyễn Văn Long, Chủ tịch UBND xã Hải Thịnh, cho biết đến thời điểm hiện tại, địa phương đang thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống cơn bão số 3. Lãnh đạo, cán bộ xã, công an, dân quân tự vệ trực bão 100%. Các hộ dân ở vùng xung yếu, có nguy cơ ảnh hưởng của mưa bão, chính quyền đã lên phương án di dời đến nơi an toàn.
Ngoài ra, xã Hải Thịnh cũng chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, phương tiện, trang thiết bị để chủ động triển khai khi có sự cố khi có sự cố đê ven biển xảy ra.
Ông Trương Quốc Huy, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các địa phương phải chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Trong đó, lưu ý đến việc sẵn sàng máy phát điện, đèn pin khi tình huống mất điện do cây cột điện gãy đổ xảy ra. Vì khi mất điện sẽ dẫn đến mất liên lạc.
Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu các địa phương sẵn sàng chống bão, khi có tình huống đột xuất bất ngờ cần báo cáo nhanh về sở chỉ huy của tỉnh để có phương án ứng cứu kịp thời.