1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Quy định, chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3

Thế Kha

(Dân trí) - Hai luật mới, cơ cấu tổ chức của Chính phủ, quy định về cấp đổi giấy phép lái xe, căn cước, xóa bỏ công an cấp huyện,… sẽ có hiệu lực từ tháng 3.

Luật gốc của nền hành chính Nhà nước có hiệu lực thi hành

Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2025 đều có hiệu lực từ ngày 1/3.

Trong đó, Luật Tổ chức Chính phủ được coi là luật gốc của nền hành chính Nhà nước, làm cơ sở cho việc tổ chức, hoạt động của Chính phủ, trong đó quy định những nguyên tắc chung về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền, làm căn cứ pháp lý quan trọng để xây dựng, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các luật chuyên ngành, bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong hệ thống pháp luật.

Quy định, chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3 - 1

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng thông tin về những điểm mới của Luật Tổ chức Chính phủ (Ảnh: Trọng Quỳnh).

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho rằng việc phân định rõ trách nhiệm của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ sẽ tạo điều kiện để tăng cường trách nhiệm của bộ trưởng trong quy chế làm việc của Chính phủ, không đẩy trách nhiệm quyết định các vấn đề cụ thể thuộc ngành, lĩnh vực lên Thủ tướng quyết định như hiện nay.

Trong khi đó, Luật Tổ chức chính quyền địa phương được thiết kế xây dựng trên cơ sở 3 nguyên tắc cơ bản.

Một là, luật quy định các nguyên tắc về phân định thẩm quyền, phân quyền, phân cấp, ủy quyền của chính quyền địa phương.

Hai là, luật tạo hành lang pháp lý để xử lý những vấn đề thực tiễn, tháo gỡ "điểm nghẽn về thể chế, chính sách" nhằm thực hiện được ngay các quan điểm chỉ đạo của Đảng về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền giữa Trung ương và địa phương, giữa các cấp chính quyền địa phương.

Ba là, đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, theo đó luật chỉ quy định những vấn đề có tính nguyên tắc nhằm bảo đảm tính ổn định lâu dài, dự liệu các vấn đề có thể thay đổi, biến động theo từng thời kỳ phát triển của đất nước để giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ quy định.

Cơ cấu tổ chức mới của Chính phủ

Theo Nghị quyết 176/2025 của Quốc hội, cơ cấu tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV gồm 14 Bộ và 3 cơ quan ngang Bộ.

Cụ thể, 14 Bộ gồm: Bộ Quốc phòng; Bộ Công an; Bộ Ngoại giao; Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp; Bộ Tài chính; Bộ Công Thương; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Bộ Xây dựng; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Khoa học và Công nghệ; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế; Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

3 cơ quan ngang Bộ gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Thanh tra Chính phủ; Văn phòng Chính phủ.

Các nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy đã được ban hành để có hiệu lực kể từ ngày 1/3.

Quy định, chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3 - 2

Trụ sở Bộ Nội vụ (Ảnh: Thành Đông).

Trong đó, Văn phòng Chính phủ có 18 đơn vị (giảm 2 đơn vị so với trước đây). Bộ Nội vụ có 18 đơn vị hành chính và 4 đơn vị sự nghiệp công lập sau khi hợp nhất Bộ Nội vụ và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (giảm 13 đầu mối).

Bộ Ngoại giao gồm 25 đơn vị (giảm 3 đơn vị), Bộ Tư pháp gồm 20 đơn vị (giảm 5 đơn vị); Bộ Giáo dục và Đào tạo giảm từ 23 xuống còn 18 đơn vị.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có 20 đơn vị trực thuộc (giảm 6 đơn vị); Bộ Công Thương còn 22 đầu mối (giảm 6 đơn vị); Bộ Xây dựng (sau khi hợp nhất với Bộ GTVT) sẽ giảm từ 42 đơn vị của 2 Bộ xuống còn 23 đơn vị.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo gồm 13 đơn vị, trong đó có 9 đơn vị giúp việc, 3 đơn vị sự nghiệp công lập...

Người dân được đổi giấy phép lái xe trực tiếp tại công an xã, phường

Từ đầu tháng 3, người dân được đổi giấy phép lái xe theo 2 cách trực tiếp và trực tuyến.

Hồ sơ người dân cần chuẩn bị gồm: Đơn đề nghị đổi hoặc cấp lại giấy phép lái xe; Giấy khám sức khỏe trừ người có giấy phép lái xe hạng A1, A, B1; giấy phép lái xe; bản sao hoặc bản sao điện tử được chứng thực của Căn cước công dân, hộ chiếu còn hạn sử dụng nếu là người nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Quy định, chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3 - 3

Từ đầu tháng 3, người dân được đổi giấy phép lái xe theo 2 cách trực tiếp và trực tuyến (Ảnh: Trần Thanh).

Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết thời hạn giải quyết là 5 ngày làm việc kể từ ngày được tiếp nhận hồ sơ. Thông tin giấy phép lái xe sẽ được cập nhật trên VNeID và trang tra cứu thông tin của Cục CSGT.

Nếu thực hiện đổi, cấp giấy phép lái xe online, người dân có thể thực hiện ở cổng dịch vụ công quốc gia, mất phí 115.000 đồng/lần cấp.

Khi đổi, cấp lại giấy phép lái xe trực tiếp thì người dân đến trụ sở công an xã, phường thị trấn nơi được bố trí điểm tiếp nhận hồ sơ hoặc Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố.

Mỗi lần đổi, cấp lại giấy phép lái xe người dân sẽ phải nộp 135 nghìn đồng tiền phí (thực hiện theo Thông tư 37/2023 của Bộ Tài chính).

Xóa bỏ công an cấp huyện

Từ 1/3, công an địa phương sẽ được sắp xếp lại còn 2 cấp, gồm công an tỉnh và công an xã, không tổ chức công an cấp huyện.

Theo Bộ Công an, 694 cơ quan công an cấp huyện trên cả nước kết thúc hoạt động từ hôm nay.

Ngoài ra, từ ngày 1/3 Bộ Công an chính thức tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, gồm: Quản lý nhà nước về cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện (từ Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội); quản lý nhà nước về lý lịch tư pháp và cấp phiếu lý lịch tư pháp (từ Bộ Tư pháp); quản lý nhà nước về sát hạch, cấp giấy phép lái xe (từ Bộ GTVT); quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng (từ Bộ Thông tin và Truyền thông); quản lý nhà nước bảo đảm an ninh hàng không (từ Bộ GTVT); tiếp nhận Tổng công ty viễn thông Mobifone.

Quy định, chính sách mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 3 - 4

Trụ sở Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Huệ).

Địa điểm cấp căn cước cho người dân ở đâu?

Thiếu tướng Phùng Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an), cho biết do không tổ chức công an cấp huyện nên từ ngày 1/3, toàn bộ chức năng cấp căn cước đưa về công an cấp xã, trên nguyên tắc các địa phương sẽ lựa chọn địa điểm phù hợp, thuận tiện cho người dân, đảm bảo không có sự gián đoạn.

Sau đó, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục hoàn thiện quy trình cấp căn cước với công an cấp xã. Bộ Công an sẽ đầu tư các thiết bị, máy móc, đào tạo cán bộ đáp ứng việc cấp căn cước tại công an các xã để tiến hành triển khai theo lộ trình. 

Ô tô điện không còn được miễn 100% lệ phí trước bạ

Điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định số 10/2022 của Chính phủ quy định về mức thu lệ phí trước bạ đối với ô tô điện chạy pin nêu rõ: Trong vòng 3 năm kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành (từ 1/3/2022) nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu là 0%. Trong vòng 2 năm tiếp theo, nộp lệ phí trước bạ lần đầu với mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Như vậy, bắt đầu từ ngày 1/3, ô tô điện chạy pin đăng ký lần đầu tại Việt Nam sẽ không còn được hưởng mức lệ phí trước bạ 0% như trước, mà phải đóng mức thu bằng 50% mức thu đối với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Tăng phụ cấp dân quân tự vệ, chỉ huy quân sự xã

Nghị định số 16/2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 72/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với dân quân tự vệ, có hiệu lực từ 23/3.

Quy định mới nêu rõ, chỉ huy trưởng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; chỉ huy trưởng, chính trị viên, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức được hưởng phụ cấp là 561.600 đồng (quy định cũ là 357.600 đồng).

Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; Phó Chỉ huy trưởng, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; Tiểu đoàn trưởng, Chính trị viên tiểu đoàn; Hải đoàn trưởng, Chính trị viên hải đoàn; Hải đội trưởng, Chính trị viên hải đội dân quân thường trực; Đại đội trưởng, Chính trị viên đại đội dân quân tự vệ cơ động được hưởng phụ cấp 514.800 đồng (quy định cũ là 327.800 đồng).

Miễn thị thực cho 3 nước nhập cảnh vào Việt Nam du lịch

Từ ngày 1/3 đến hết ngày 31/12 năm nay, miễn thị thực cho công dân các nước: Cộng hòa Ba Lan, Cộng hòa Séc, Liên bang Thụy Sỹ với thời hạn tạm trú 45 ngày kể từ ngày nhập cảnh với mục đích du lịch.

Đó là nội dung được nêu ra tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về việc miễn thị thực theo Chương trình kích cầu phát triển du lịch trong năm 2025.