Quốc hội miễn nhiệm Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao

Hoài Thu

(Dân trí) - Quốc hội vừa miễn nhiệm chức Chánh án TAND Tối cao với ông Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng VKSND Tối cao với ông Lê Minh Trí tại kỳ họp bất thường. Hai nhân sự này được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

Phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XV chiều 26/8, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chánh án TAND Tối cao đối với ông Nguyễn Hòa Bình và phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm ông Bình giữ chức Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021-2026.

Quốc hội cũng đã miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng VKSND Tối cao đối với ông Lê Minh Trí để bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao theo đề nghị của Chủ tịch nước.

Quốc hội miễn nhiệm Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao - 1

Ông Nguyễn Hòa Bình và Lê Minh Trí thôi giữ chức Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao (Đồ họa: Thủy Tiên).

Đồng thời với quy trình này, Quốc hội cũng kiện toàn ngay nhân sự với việc bầu Chánh án TAND Tối cao và Viện trưởng VKSND Tối cao.

Ông Nguyễn Hòa Bình và ông Lê Minh Trí được miễn nhiệm để nhận nhiệm vụ mới.

Theo đó, ông Nguyễn Hòa Bình được Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Phó Thủ tướng, còn ông Lê Minh Trí được bầu làm Chánh án TAND Tối cao -  thay vị trí của ông Nguyễn Hòa Bình.

TAND là cơ quan xét xử, thực hiện quyền tư pháp. Theo quy định của Luật Tổ chức TAND, TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất của nước Việt Nam.

Chánh án TAND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Chánh án TAND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.

VKSND là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của nước Việt Nam. 

Viện trưởng Viện KSND Tối cao do Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo đề nghị của Chủ tịch nước. Nhiệm kỳ của Viện trưởng Viện KSND Tối cao theo nhiệm kỳ của Quốc hội.