1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ninh có thêm vùng đỏ vì phát hiện nhiều F0 cộng đồng

An Nhiên

(Dân trí) - Từ sáng nay, 5/11, một xã thuộc thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đã trở thành vùng đỏ sau khi ghi nhận liên tiếp các ca F0 trong cộng đồng.

Quảng Ninh có thêm vùng đỏ vì phát hiện nhiều F0 cộng đồng - 1

Phát hiện nhiều F0, xã Hồng Thái Tây, Đông Triều thành vùng đỏ (Ảnh: báo Quảng Ninh).

UBND tỉnh Quảng Ninh sáng nay vừa ban hành Quyết định số 3890/QĐ-UBND ngày 5/11 về việc nâng cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, lên cấp độ 4 (tương ứng với màu đỏ).

Thời gian áp dụng từ 9h ngày 5/11.

UBND tỉnh giao Chủ tịch UBND thị xã Đông Triều, Giám đốc Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan quyết định, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tương ứng với cấp độ dịch được công bố theo quy định hiện hành. Đồng thời chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với thực tiễn diễn biến của dịch bệnh Covid-19.

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện cập nhật cấp độ dịch lên Bản đồ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Ninh.

Theo báo cáo của thị xã Đông Triều, từ ngày 2 đến 4/11, trên địa bàn thị xã ghi nhận 14 ca mắc Covid- 19, diễn biến dịch bệnh rất nhanh, phức tạp, chưa xác định được nguồn gốc mầm bệnh, nguy cơ rất cao.

Tại cuộc họp trực tuyến với Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã với các xã, phường để triển khai các biện pháp chống dịch diễn ra vào ngày 4/11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành yêu cầu ngành y tế thị xã cần tập trung bóc tách F0 để chấm dứt chuỗi lây nhiễm từ hai xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây; rà soát, truy vết tất cả F1 của 14 ca F0, trong đó tất cả F1 và F0 nghi ngờ qua test nhanh phải được lấy mẫu đơn Realtime - PCR. Cùng với đó là định vị và cách ly F2 tại nhà, ban hành quyết định cách ly F1, F2 tại nhà.

Quảng Ninh có thêm vùng đỏ vì phát hiện nhiều F0 cộng đồng - 2

Diễn biến dịch bệnh rất nhanh, phức tạp, chưa xác định được nguồn gốc mầm bệnh, nguy cơ rất cao (Ảnh: Cổng TTĐT Đông Triều).

Các trường hợp F1 mà người nhà có các đối tượng là trẻ em, người già, người có bệnh lý nền hay người chưa được tiêm thì đưa đi cách ly tập trung để tách ra khỏi cộng đồng. Đối với các ca F0, ngay trong đêm ngày 4/11 cần được phân loại rõ người nào cách ly tập trung, người nào đủ điều kiện cách ly tại nhà, phân tích từng trường hợp để xem xét cụ thể chi tiết.

Giao Sở Y tế tỉnh và Trung tâm Y tế thị xã hình thành 2 Trạm y tế lưu động, kiểm tra, theo dõi các F0 tại nhà hàng giờ, nắm bắt thông tin sát sao và theo dõi diễn biến bệnh, tuyệt đối không để xảy ra tử vong.

Đối với vấn đề liên quan đến phòng dịch chung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thành yêu cầu, ngành y tế cần tăng dần một cách có tính toán tần suất xét nghiệm, sàng lọc các yếu tố nguy cơ (những người ra, vào từ vùng dịch, hoặc đến từ xã Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây; người có yếu tố dịch tễ cần phải rà soát liên tục hàng ngày.

Bên cạnh đó, người kinh doanh cơ sở dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở dịch vụ dọc quốc lộ 18A, các chợ đầu mối, các Trung tâm Y tế, các cơ sở khám bệnh, các xí nghiệp cần rà soát, thực hiện test nhanh để đánh giá đúng mức độ của dịch bệnh. Các trường hợp trên nếu có biểu hiện ho, sốt cần thực hiện test nhanh và sẽ được coi như là F0 để tiến hành xét nghiệm Realtime - PCR.

Đối với 733 trường hợp học sinh được khai báo có biểu hiện ho sốt, Phó chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thị xã có trách nhiệm cấp các test nhanh cho các Trạm y tế, các cơ sở giáo dục, hướng dẫn để các giáo viên hoặc người nhà học sinh có thể tự xét nghiệm. Sau khi test nhanh có biểu hiện nghi ngờ mắc Covid- 19 cần báo cáo ngay đến cơ quan chức năng để thực hiện xét nghiệm Realtime - PCR. Đối với 2.600 người chưa được tiêm cần tập trung kiểm soát, hạn chế tối đa di chuyển ra ngoài, đồng thời tăng tần suất xét nghiệm, điều tra dịch tễ thường xuyên để theo dõi, kiểm tra sát sao.

Về phương án hoạt động đi lại 2 địa phương Hồng Thái Đông và Hồng Thái Tây, Phó chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hạn chế tối đa không cho di chuyển ở 2 xã, tạm thời phong tỏa trong vòng 48 tiếng để chấm dứt chuỗi lây nhiễm.

Đối với các địa phương lân cận đã xuất hiện ổ dịch như xã Minh Tân, thị xã Kinh Môn, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cần được kiểm soát chặt chẽ đường vào đến từng thôn khu, chủ động phân loại sàng lọc khi cần thiết.