1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Ngãi tính chi 250 tỷ đồng làm hệ thống gom nước mưa trên đảo Lý Sơn

Quốc Triều

(Dân trí) - Nước mưa sẽ được thu gom vào các bể trữ nhằm phục vụ nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt cho người dân huyện đảo Lý Sơn.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi, Đảo Lý Sơn nằm cách đất liền 17 hải lý, dân số hơn 20 nghìn người. Toàn đảo có gần 300ha đất sản xuất nông nghiệp, phần lớn là trồng hành, tỏi.

Để lấy nước tưới tiêu, người dân Lý Sơn ồ ạt đào, khoan giếng. Đảo Lý Sơn có diện tích hơn 10km2 nhưng có đến 2.000 giếng nước. Tình trạng khoan giếng ồ ạt khiến mực nước ngầm suy giảm nghiêm trọng.

Quảng Ngãi tính chi 250 tỷ đồng làm hệ thống gom nước mưa trên đảo Lý Sơn - 1

Một giếng nước "khủng" trên đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Giai đoạn 2012-2017, bề dày tầng nước ngầm trên đảo đã giảm 12m, nguồn nước mặn xâm lấn sâu vào đất liền đến 800m. Trữ lượng nước có thể khai thác từ 15.600m3/ngày/đêm giảm xuống chỉ còn 3.200m3/ngày/đêm.

Vào mùa nắng, hầu hết các giếng nước trên đảo đều khô cạn. Lượng nước ngầm ít ỏi cũng bị nhiễm mặn không thể sử dụng phục vụ sinh hoạt.

Nhu cầu tưới tiêu phục vụ sản xuất phần lớn phụ thuộc vào hồ chứa nước trên đỉnh núi lửa Thới Lới. Hồ này có dung tích 271.000m3, chỉ đủ phục vụ tưới tiêu cho 120ha đất nông nghiệp.

Quảng Ngãi tính chi 250 tỷ đồng làm hệ thống gom nước mưa trên đảo Lý Sơn - 2

Hồ chứa nước trên đỉnh núi lửa Thới Lới chỉ đáp ứng được nhu cầu tưới tiêu 1/3 diện tích đất sản xuất của đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Để giải quyết tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng, tỉnh Quảng Ngãi đang tính đến việc thu gom, tích trữ nước mưa. Hệ thống này được đầu tư với tổng kinh phí 250 tỷ đồng.

Theo ông Võ Quốc Hùng - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Ngãi, việc khảo sát thực hiện hệ thống gom nước mưa đang được tiến hành. Phương án hoàn chỉnh sẽ được trình lãnh đạo UBND tỉnh trong vài tháng tới.

Theo tính toán, lượng nước mưa hàng năm trên đảo Lý Sơn đạt 9 triệu m3. Nếu trừ lượng nước thấm vào đất và bốc hơi, còn khoảng 3 triệu m3 sẽ chảy tràn ra biển.

Quảng Ngãi tính chi 250 tỷ đồng làm hệ thống gom nước mưa trên đảo Lý Sơn - 3

Tỉnh Quảng Ngãi dự kiến đầu tư 250 tỷ đồng xây hệ thống thu gom nước mưa phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho đảo Lý Sơn (Ảnh: Quốc Triều).

Hệ thống thu gom nước mưa có nhiều kênh thu gom sau đó đưa nước về bể trữ. Hệ thống này có thể thu gom được 1 triệu m3 nước. Trong đó, có 600 nghìn m3 phục vụ sản xuất nông nghiệp, thủy sản; phần còn lại dùng cho sinh hoạt và phục vụ du lịch.

"Phương án này khả thi và ít tốn kém hơn phương án biến nước biển thành nước ngọt. Tuy nhiên, muốn thực hiện được hệ thống thu gom nước mưa cần giải quyết nhiều vấn đề liên quan đến quy hoạch để có địa điểm xây bể trữ", ông Hùng thông tin.