Phú Yên: Ô tô khách nhận tiền triệu để chở người rời vùng dịch về quê

Trung Thi

(Dân trí) - Ngày 10/8, Công an tỉnh Phú Yên vừa phát hiện, xử lý nhiều xe ô tô chở khách vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Phú Yên: Ô tô khách nhận tiền triệu để chở người rời vùng dịch về quê - 1

Lực lượng chức năng kiểm soát các phương tiện đi vào tỉnh Phú Yên.

Cụ thể, khi đang làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát chống dịch ở địa bàn thị xã Đông Hòa (Phú Yên), lực lượng Công an đã kiểm tra, phát hiện, lập biên bản 3 xe ô tô loại 7 chỗ ngồi, chở theo 17 hàng khách về tỉnh Phú Yên vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Test nhanh 20 người (17 khách và 3 lái xe) đều cho kết quả đều âm tính nên lực lượng chức năng đã thông báo địa phương nơi cư trú của công dân nhận người về để thực hiện giám sát, cách ly theo quy định.

Đồng thời, Công an Phú Yên đã lập biên bản tạm giữ 3 xe ô tô và đang tiếp tục làm việc với các lái xe, để củng cố hồ sơ xử lý vi phạm.

Ngoài ra, trong ngày 10/8, khi đang làm nhiệm vụ tại địa bàn thị xã Đông Hòa, thành viên của chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Phú Yên phát hiện 11 người đi bộ qua khu vực này.

Lập tức, thành viên chốt kiểm soát đã mời toàn bộ công dân trên vào làm việc. Qua khai báo, xác định cả 11 người đang sinh sống, làm việc tại Đồng Nai, Bình Dương.

Những người này cho biết, họ đã cùng trả tiền từ 1,4 - 1,6 triệu đồng/người để 2 xe ô tô 7 chỗ chở 11 người về quê. Sau khi di chuyển đến cách chốt kiểm soát trên khoảng 300 mét, lái xe yêu cầu tất cả mọi người xuống xe, đi bộ về, còn 2 phương tiện quay đầu vào Nam.

Phú Yên: Ô tô khách nhận tiền triệu để chở người rời vùng dịch về quê - 2

Người dân đi qua chốt kiểm soát đều phải khai báo y tế, đo thân nhiệt.

Ngay sau đó, chốt kiểm soát tổ chức test nhanh cho 11 người, kết quả có một trường hợp dương tính, được chuyển về Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 thị xã Đông Hòa để xử lý; 10 người âm tính còn lại đã trao đổi để Sở LĐ-TB&XH, UBND các địa phương liên quan tiếp nhận, xử lý theo quy định.

Trước tình hình người dân từ vùng dịch ở TPHCM và các tỉnh phía Nam trở về còn nhiều, Công an tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng chủ động phối hợp Công an các địa phương giáp ranh thuộc các tỉnh bạn để xác minh, xử lý các trường hợp đối phó với lực lượng kiểm soát, như chở người đến gần chốt, sau đó để người dân tự đi bộ qua chốt hoặc liên hệ người nhà đến đón…