Phú Yên kéo dài giãn cách xã hội đến ngày 15/8

Trung Thi

(Dân trí) - Trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên vẫn diễn biến phức tạp, tỉnh này quyết định thực hiện giãn cách xã hội thêm 9 ngày, đến 15/8.

Ngày 5/8, ông Trần Hữu Thế - Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã ký ban hành công văn về việc tiếp tục áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn toàn tỉnh đến hết ngày 15/8.

Phú Yên kéo dài giãn cách xã hội đến ngày 15/8 - 1

TP Tuy Hòa quản lý chặt người đi ra vào địa bàn thành phố.

Trước đó, tỉnh Phú Yên đã ra văn bản giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 0h ngày 23/7, thời gian thực hiện 15 ngày (đến 7/8 - PV).

Theo công văn, nguyên nhân "gia hạn" thực hiện giãn cách xã hội do tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Phú Yên tiếp tục diễn biến rất phức tạp. Cụ thể, thời gian gần đây, số ca dương tính SARS-CoV-2 trên toàn tỉnh vẫn tăng (hiện đã ghi nhận hơn 1.600 dương tính SARS-CoV-2); trong đó, có nhiều ca nhiễm ghi nhận trong cộng đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên yêu cầu các địa phương chủ động đánh giá tình hình, xác định mức độ nguy cơ trên địa bàn để có giải pháp ứng phó phù hợp trên tinh thần "cao hơn một mức, sớm hơn một bước".

Phú Yên kéo dài giãn cách xã hội đến ngày 15/8 - 2

Tỉnh Phú Yên tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cộng đồng để nhanh chóng dập dịch.

Tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội để triển khai quyết liệt các giải pháp để sàng lọc, mở rộng các vùng xanh, từng bước thu hẹp các vùng phong tỏa, tiến tới kiểm soát hoàn toàn dịch bệnh.

Ngoài ra, các đơn vị tiếp tục tuyên truyền mạnh mẽ về dịch bệnh Covid-19, nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch của người dân; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các nguyên tắc về giãn cách xã hội và tuân thủ các quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.