Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải phù hợp tập quán địa phương

Trương Nguyễn

(Dân trí) - Sáng 18/8, Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tổ chức trọng thể tại xã Ea Sol (huyện Ea H'leo, Đắk Lắk).

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự ngày hội cùng đoàn công tác Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk và hàng nghìn bà con nhân dân địa phương.

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải phù hợp tập quán địa phương - 1

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tham dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk.

Báo cáo tại chương trình, ông Ksơr Y Grư - Chủ tịch UBND xã Ea Sol - cho biết địa bàn xã rộng trên 23.000ha có vị trí chiến lược, quan trọng về kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng. Cả xã có 16.000 người dân, trong đó hơn 60% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Trước đây, Ea Sol từng là một xã thường xảy ra tình trạng trộm cắp vặt, trộm cắp nông sản, tình trạng đánh nhau, cố ý gây thương tích…

Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ea Sol đã chỉ đạo cả hệ thống chính trị và nhân dân toàn xã tích cực thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Từ đó, thu được kết quả tích cực.

"Hiện xã Ea Sol là địa bàn duy nhất ở huyện Ea H'leo không có tệ nạn ma túy, đã chuyển hóa thành công, đưa ra khỏi diện xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự", ông KSơr Y Grư báo cáo.

Ngoài ra, Đảng ủy, UBND xã đã lập trung chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, tập trung triển khai đồng bộ, thường xuyên, liên tục, đa dạng về hình thức tuyên truyền tại 19 thôn, buôn.

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà chính quyền, nhân dân xã Ea Sol đã đồng lòng, quyết tâm thực hiện về công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong đó, xã Ea Sol đã triển khai rất nhiều mô hình, liên kết trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn với sự phối hợp của ngành công an, chính quyền địa phương và toàn thể nhân dân.

"Tôi rất xúc động với tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ đóng góp của quần chúng nhân dân trong việc phối hợp để thực hiện camera giám sát, mạnh dạn ứng dụng công nghệ để đảm bảo an ninh dù địa bàn có nhiều khó khăn", ông Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ và Bộ Công an về đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Làm tốt công tác vận động quần chúng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là cơ sở để xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận an ninh nhân dân, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào các dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nhân dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cũng có những phần quà gửi trao đến bà con nhân dân của xã Ea Sol.