1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Phó Thủ tướng: Vành đai 3 TPHCM khó ở đâu giải quyết ở đó, không chậm trễ

Q.Huy

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị các địa phương chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng về tiến độ dự án Vành đai 3 TPHCM. Tinh thần chỉ đạo được đưa ra là dồn sức thực hiện, không để chậm trễ.

Chiều 11/3, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì buổi làm việc của Đoàn kiểm tra số 07 với lãnh đạo TPHCM và các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Vĩnh Long, Bến Tre, Tiền Giang, nhằm rà soát khó khăn, vướng mắc của dự án đường Vành đai 3 TPHCM. 

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho biết, cả nước đã đưa vào khai thác hơn 2.000km cao tốc. Năm 2025, khối lượng công việc tối thiểu cần hoàn thành là 980km cao tốc để đạt mục tiêu hoàn thiện 3.000km đường bộ cao tốc.

Phó Thủ tướng: Vành đai 3 TPHCM khó ở đâu giải quyết ở đó, không chậm trễ - 1

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính chủ trì buổi làm việc về dự án Vành đai 3 TPHCM (Ảnh: Thiên Thanh).

Do đó, việc hoàn thành 4 dự án thành phần Vành đai 3 TPHCM có ý nghĩa rất quan trọng để góp phần vào mục tiêu chung. Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung trao đổi để giải quyết, xử lý ngay các khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp để bảo đảm tiến độ các dự án.

Ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM đánh giá, thời gian qua, dự án Vành đai 3 gặp khó khăn về nguồn vật liệu khiến tiến độ bị ảnh hưởng. Lãnh đạo TPHCM cảm ơn các tỉnh đã nỗ lực cung cấp vật liệu cho dự án và kiến nghị các tỉnh tiếp tục hỗ trợ.

Về lâu dài, ông Nguyễn Văn Được kiến nghị Chính phủ nghiên cứu giải pháp cầu cạn cho vùng đất yếu trong bối cảnh khan hiếm cát.

Phó Thủ tướng: Vành đai 3 TPHCM khó ở đâu giải quyết ở đó, không chậm trễ - 2

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Thiên Thanh).

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận các địa phương đã có nhiều nỗ lực để đạt những kết quả bước đầu. Hiện tại, tiến độ dự án còn chậm ở một số dự án thành phần do thiếu nguồn nguyên vật liệu và vấn đề giải phóng mặt bằng.

Để đạt được mục tiêu Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương, đơn vị bám sát tiến độ dự án, làm tốt hơn nữa công việc đang đảm nhận. Về nhu cầu vật liệu, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã đi kiểm tra và có chỉ đạo các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long bảo đảm tiến độ, cung cấp kịp thời nhu cầu vật liệu xây dựng cho các đơn vị thi công và chủ đầu tư.

Phó Thủ tướng đề nghị các địa phương chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng nếu không hoàn thành đúng tiến độ dự án Vành đai 3 TPHCM. Dự án là công trình trọng điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII và chào mừng Đại hội XIV của Đảng, các địa phương, đơn vị phải nỗ lực huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành tiến độ dự án.

"Còn khó khăn, vướng mắc gì phát sinh trong quá trình thực hiện, liên quan đến cấp nào thì giải quyết cấp đó, không để chậm trễ. Tinh thần chung là tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về chủ trương, quy định, vốn, để dồn sức thực hiện tốt công trình trọng điểm này", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Vành đai 3 là đường liên vùng, điểm đầu của tuyến cao tốc hướng tâm như TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, TPHCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TPHCM - Trung Lương, Bến Lức - Long Thành...

Việc khép kín vành đai 3 góp phần hoàn chỉnh mạng lưới cao tốc kết nối TPHCM với các tỉnh trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, giảm ùn tắc giao thông khu vực.

Khi tuyến đường được đưa vào khai thác, phương tiện vận tải liên tỉnh không cần đi qua trung tâm thành phố, khu vực đông dân cư; tiết kiệm được thời gian, chi phí, tạo thêm hướng kết nối giữa TPHCM với sân bay Long Thành ngoài cao tốc TPHCM - Long Thành.