1. Dòng sự kiện:
  2. Quốc hội họp bất thường lần thứ 9
  3. Metro số 1 TPHCM

Nhận định của ông Nguyễn Văn Được sau gần 1 tháng làm Chủ tịch UBND TPHCM

Q.Huy

(Dân trí) - Ông Nguyễn Văn Được nhìn nhận với thế mạnh về nguồn nhân lực chất lượng cao, TPHCM phù hợp với định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, tạo ra giá trị tăng thêm từ ứng dụng công nghệ.

Tại hội thảo khoa học về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia diễn ra sáng 11/3, ông Nguyễn Văn Được đã chia sẻ những nhận định bước đầu về TPHCM sau gần 1 tháng đảm nhận cương vị người đứng đầu chính quyền thành phố. Theo Chủ tịch UBND TPHCM, với những đặc điểm vốn có, địa phương đang có thiên thời - địa lợi - nhân hòa để hiện thực hóa Nghị quyết 57 nhằm tạo đột phá trong thời gian tới.

"Theo những nhìn nhận ban đầu của tôi, TPHCM là địa phương có nguồn tài nguyên rất đặc biệt, là cửa ngõ kết nối, giao thương quốc gia. Thời gian qua, TPHCM có vẻ đi chậm lại một chút nhưng vẫn là cực tăng trưởng của quốc gia, nơi đặt trung tâm, đầu não của các trường đại học, viện nghiên cứu với đội ngũ nhân lực chất lượng cao", Chủ tịch UBND TPHCM chia sẻ.

Nhận định của ông Nguyễn Văn Được sau gần 1 tháng làm Chủ tịch UBND TPHCM - 1

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Một điểm đặc biệt khác, TPHCM là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp lớn, nhỏ từ cả trong và ngoài nước. Thành phố cũng có Đại học Quốc gia TPHCM là trung tâm đào tạo nhân lực, cung cấp các chuyên gia đầu ngành.

"Tôi nói điều này không phải để chúng ta vỗ ngực xưng tên hay để khoe mà để thấy chúng ta có thể tự hào với nguồn lực sẵn có. Tài nguyên đặc biệt cần chiến lược, quyết sách, cách đi khác biệt, nếu chỉ đi bình bình như mọi nơi khác sẽ không thể phát huy", ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Theo Chủ tịch UBND TPHCM, cơ cấu GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) đang phản ánh đúng cơ cấu kinh tế của TPHCM khi tỷ trọng của khu vực dịch vụ chiếm tỷ lệ cao so với phần còn lại. Tuy nhiên, theo ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, thành phố đang chạm ngưỡng của mức độ phát triển và không thể vượt lên qua ngưỡng này nếu không có các giải pháp để tăng cung.

"Việc tăng cung có thể thực hiện bằng thúc đẩy đầu tư công, đặc biệt đầu tư dự án giao thông, hạ tầng để tạo quỹ đất. Nhưng giải pháp này cũng chỉ đến một mức nhất định, giải pháp tiếp theo phải là tìm kiếm yếu tố mới, những điểm mới, đặc biệt là phát triển nền công nghiệp tri thức", Chủ tịch UBND TPHCM phân tích.

Nhận định của ông Nguyễn Văn Được sau gần 1 tháng làm Chủ tịch UBND TPHCM - 2

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM Lâm Đình Thắng điều hành phiên thảo luận tại hội thảo (Ảnh: Q.Huy).

Một trong những nhân tố mới được lãnh đạo UBND TPHCM nhắc tới là việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế. Với vị trí đặc biệt, cộng đồng doanh nghiệp lớn, là cửa ngõ giao thương và truyền thống lịch sử của địa phương, nhân tố này có thể giúp TPHCM tạo sự đột phá trong tương lai.

Với thế mạnh về nguồn nhân lực chất lượng cao, TPHCM cũng phù hợp với định hướng thúc đẩy chuyển đổi số, tạo ra giá trị tăng thêm từ ứng dụng công nghệ. Theo ông Nguyễn Văn Được, phía chính quyền đã nhìn thấy những vấn đề trên, và để giải quyết vấn đề, đội ngũ chuyên gia, các viện, trường, đội ngũ doanh nghiệp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, thành phố đã đề ra chiến lược 1-4-1. Trong đó, "1" là trung tâm tài chính quốc tế; "4" là Trung tâm công nghệ cao đa mục tiêu (tích hợp AI, dữ liệu, chip bán dẫn), khu công nghiệp công nghệ cao, y tế chất lượng cao, giáo dục chất lượng cao; "1" còn lại là đầu tư hạ tầng chiến lược gồm hạ tầng giao thông và hạ tầng số.

Trong thời gian tới, Chủ tịch TPHCM mong muốn Viện Nghiên cứu phát triển thành phố, Đại học Quốc gia TPHCM cùng tổ chức một hội thảo liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế nhằm làm rõ về quy hoạch, vị trí, cơ cấu, chức năng, chuẩn bị nguồn nhân lực. Ông cũng đặt hàng các doanh nghiệp làm rõ các chính sách cần thiết để thúc đẩy khoa học công nghệ của địa phương như những ưu đãi về thuế, đất đai và những vấn đề khác.

Nhận định của ông Nguyễn Văn Được sau gần 1 tháng làm Chủ tịch UBND TPHCM - 3

Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ (Ảnh: Q.Huy).

Tại hội thảo, Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM Trương Minh Huy Vũ phân tích, với mục tiêu tăng trưởng 8-8,5% cho năm 2025, quy mô kinh tế của thành phố là khoảng 1,9-2 triệu tỷ đồng. Với mục tiêu chi 2% GRDP cho khoa học công nghệ, tổng vốn toàn xã hội của TPHCM cần chi là khoảng 38.000 tỷ đồng, trong đó đầu tư từ nguồn lực Nhà nước chiếm 40% là khoảng 15.000 tỷ đồng.

"Vấn đề đầu tiên là để thực hiện Nghị quyết 57, nguồn lực Nhà nước cần chi 15.000 tỷ đồng và có cơ chế huy động 23.000 tỷ đồng từ xã hội, tư nhân. Tiếp theo là với thể chế, quy trình, thủ tục hiện tại, việc chi 38.000 tỷ đồng cũng không dễ dàng. Quan trọng hơn nữa là đầu tư cho cái gì, chi cho cái gì", ông Trương Minh Huy Vũ nêu vấn đề.

Nhận định của ông Nguyễn Văn Được sau gần 1 tháng làm Chủ tịch UBND TPHCM - 4