1. Dòng sự kiện:
  2. Nổ xưởng gỗ ở Đồng Nai
  3. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Thủ tướng: “Dứt khoát Trung Quốc phải rút tàu và giàn khoan!”

(Dân trí) - “Quan điểm của ta là Trung Quốc phải rút toàn bộ giàn khoan và các tàu ra khỏi vị trí đó vì đã vi phạm quyền chủ quyền Việt Nam”, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh.

Bên lề kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIII, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao đổi với báo chí về những vấn đề xung quanh việc Trung Quốc đưa trái phép giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi với phóng viên bên lề kỳ họp Quốc hội (Ảnh Việt Hưng)

Trước những diễn biến phức tạp liên quan đến việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển Việt Nam, những ngày gần đây đoàn ngoại giao hai nước đã gặp nhau trao đổi về vấn đề này. Xin ông cho biết thông tin giữa hai bên diễn ra như thế nào?

Hai bên gặp nhau đã trao đổi thẳng thắn. Quan điểm của ta là Trung Quốc phải rút toàn bộ giàn khoan và các tàu ra khỏi vị trí đó vì đã vi phạm quyền chủ quyền Việt Nam. Việt Nam cương quyết đấu tranh buộc Trung Quốc phải rút.

Phó Thủ tướng cũng điện đàm và trao đổi với các nhà ngoại giao Trung Quốc về tình hình trên biển Đông. Xin ông cho biết kết quả cụ thể trên mặt trận ngoại giao diễn ra thế nào, phía Trung Quốc thể hiện thái độ ra sao?

Chúng ta vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp đấu tranh ngoại giao. Một trong những biện pháp đấu tranh ngoại giao là giao thiệp trực tiếp với Trung Quốc. Cho đến nay đã có 20 cuộc giao thiệp như vậy và chúng ta kiên quyết đấu tranh yêu cầu Trung Quốc phải rút giàn khoan và tàu hộ tống ra khỏi khu vực đó. Đó là lập trường kiên quyết của chúng ta!

Đến nay, Trung Quốc vẫn duy trì giàn khoan và ngày càng tăng cường tàu ở đó. Điều đó cho thấy Trung Quốc vẫn ngoan cố không chịu về.

Trước thái độ ngoan cố như vậy của Trung Quốc, Việt Nam đã tính đến phương án tiếp theo hay chưa?

Hiện nay, Thủ tướng đã tuyên bố và trong bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội đã nói rõ chúng ta kiên quyết đấu tranh và có các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế về vấn đề này.
Phó Thủ tướng: “Dứt khoát Trung Quốc phải rút tàu và giàn khoan!”
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh trao đổi thêm với Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc về vấn đề (ảnh: Việt Hưng).

Chúng ta có tính đến việc kiện Trung Quốc ra Tòa án quốc tế không thưa ông?

Tất cả các biện pháp hòa bình chúng ta đều có thể sử dụng để bảo vệ chủ quyền.

Ngày mai đoàn của Thủ tướng sẽ đi sang Philippines, ông có thể cho biết trên diễn đàn này, Việt Nam có thể hiện quan điểm về tình hình trên biển Đông hiện nay hay không?

Đây là Hội nghị của diễn đàn kinh tế Đông Á, liên quan đến kinh tế thế giới. Sự việc ảnh hưởng đến kinh tế thì đương nhiên nó có thể là chủ đề đem ra trao đổi. Cuộc đấu tranh về vấn đề biển Đông rất phức tạp nhưng chúng ta phải đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút tất cả giàn khoan và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam.

Xin cảm ơn ông!

Quang Phong (thực hiện)