1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình: Sẽ công khai danh sách thí sinh được nâng điểm

(Dân trí) - Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hòa Bình Trần Đăng Ninh cho biết sẽ công khai danh sách thí sinh được nâng điểm thi tốt nghiệp THPT vào thời điểm phù hợp vì hiện nay cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra. Cán bộ có con em được nâng điểm đang bị xem xét trách nhiệm.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình: Sẽ công khai danh sách thí sinh được nâng điểm - 1

Ông Trần Đăng Ninh- Phó Bí thư Tỉnh uỷ Hoà Bình (Ảnh: VGP/Nhật Bắc).

Trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 22/5, ông Trần Đăng Ninh - Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình cho biết danh sách thí sinh được sửa điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2018 của địa phương này đã được chuyển về cơ quan chức năng để xem xét giải quyết.

Theo ông Trần Đăng Ninh, tỉnh Hòa Bình sẽ công khai danh sách này. Tuy nhiên đang cân nhắc nên công bố vào thời điểm nào cho phù hợp, vì hiện nay cơ quan công an vẫn đang tiếp tục điều tra.

"Mặt khác kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia cũng đang tới gần, thông tin tôi nắm được nhiều em trong danh sách được sửa điểm đã đăng ký tiếp tục được thi năm nay"- ông Ninh cho hay.

Đối với những cán bộ công chức, viên chức có con em trong danh sách được nâng điểm, tỉnh Hoà Bình cũng đang tiến hành quy trình kiểm điểm trách nhiệm về mặt Đảng, sau khi có kết quả cơ quan công an điều tra mới tiến hành xử lý trách nhiệm.

"Về hình thức kỷ luật Đảng, chúng tôi vẫn đang xem xét dựa trên giải trình của mỗi cá nhân. Trong vụ việc này, kể cả khi cơ quan điều tra chưa công bố thì việc xem xét thi hành kỷ luật Đảng cũng sẽ được tiến hành"- Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình khẳng định.

Theo phản ánh của báo chí, một số thí sinh là con của lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Giao thông vận tải, Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát PCCC (Công an tỉnh Hoà Bình), Công ty Bảo Việt Hòa Bình,… được nâng điểm thi.

Kết luận điều tra ban đầu của Bộ Công an cho thấy, tỉnh Hoà Bình có 64 thí sinh (63 thí sinh của 2018, 1 thí sinh của 2017) đã được can thiệp thay đổi điểm thi. Trong đó, 56 thí sinh với 140 bài thi trắc nghiệm đã bị thay đổi điểm. Môn được nâng điểm cao nhất là 9,25 điểm. Đặc biệt có thí sinh được tăng điểm 3 môn cao nhất là 26,45 điểm.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can để điều tra về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại Điều 356 Bộ luật hình sự, gồm: bà Diệp Thị Hồng Liên - Phó trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng của Sở GD-ĐT Hoà Bình, Phó trưởng ban chấm thi, phụ trách chấm bài thi tự luận môn ngữ văn trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hòa Bình; bà Nguyễn Thị Thu Loan - giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân; bà Nguyễn Thị Hồng Chung - giáo viên Trường THPT Ngô Quyền; bà Bùi Thanh Trà - giáo viên Trường THPT Lương Sơn. 

Cơ quan An ninh điều tra cũng đã đề nghị truy tố 3 bị can khác, gồm: Nguyễn Quang Vinh - nguyên Trưởng Phòng Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục; Đỗ Mạnh Tuấn - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình và Nguyễn Khắc Tuấn - chuyên viên Phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Sở GD-ĐT tỉnh Hòa Bình.

Thế Kha