Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo được cho nghỉ hưu sớm

Thái Bá

(Dân trí) - Gần 7 tháng sau khi bị Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật, ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình được Ban Bí thư Trung ương Đảng cho nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng.

Chiều 10/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị thực hiện một số nội dung quan trọng, thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 6 và công bố các quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Mai Văn Tuất - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Ninh Bình công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Quyết định nêu rõ: Căn cứ Điều lệ Đảng, căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XIII; căn cứ Quy định về phân cấp quản lý cán bộ; xét đề nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Ninh Bình và Ban Tổ chức Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình được nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1/10.

Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo được cho nghỉ hưu sớm - 1

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định nghỉ hưu cho ông Trần Hồng Quảng (Ảnh: TB).

Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình trao quyết định cho ông Trần Hồng Quảng, đồng thời ghi nhận những đóng góp của trong quá trình công tác. Trên cương vị của mình, ông Quảng đã có nhiều đóng góp rất quan trọng, tích cực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Phát biểu sau khi nhận quyết định nghỉ hưu, ông Trần Hồng Quảng trân trọng cảm ơn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm, tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời mong muốn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục phát huy đoàn kết để lãnh đạo tỉnh nhà ngày càng phát triển.

Phó Bí thư Thường trực Ninh Bình bị kỷ luật cảnh cáo được cho nghỉ hưu sớm - 2

Ông Trần Hồng Quảng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình bị Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật "cảnh cáo" (Ảnh: TB).

Trước đó, hồi cuối tháng 3/2022, ông Trần Hồng Quảng (SN 1963) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình bị Ủy Ban kiểm tra Trung ương đã quyết định thi hành kỷ luật "cảnh cáo".

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật Nhà nước trong quản lý đầu tư, xây dựng và công tác cán bộ.