1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Quảng Bình:

Phát hiện quần thể Dầu rái quý hiếm

(Dân trí) - Tin từ BQL Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, cán bộ nghiên cứu của trung tâm nghiên cứu khoa học và cứu hộ đã phát hiện một quần thể Dầu rái có tên khoa học là Dipterocarpus alatus Roxb.

Được biết, quần thể Dầu rái quý hiếm này được phát hiện tại thung lũng Sinh tồn thuộc Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng trong một chuyến điều tra khảo sát tài nguyên thiên nhiên nhóm cán bộ của trung tâm này.

 

Đây là một quần thể Dầu rái nguyên sinh thuần loài. Được phân bố trên diện tích khoảng 2 ha với nhiều cây lớn có đường kính trên 50cm và chiều cao khoảng từ 40 đến 60m. Với việc phát hiện thêm loài cây Dầu rái (thuộc họ Dầu Dipterocarbaceae) này có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong việc bảo tồn giá trị nguyên vẹn của Di sản thiên nhiên thế giới. 

 

Phát hiện quần thể Dầu rái quý hiếm  - 1
 Lá và hoa Dầu rái.
(Ảnh nguồn: Phùng Mỹ Trung, www.vncreatures.net)

 

Quần thể Dầu rái vừa được phát hiện đã làm tăng thêm tính đa dạng, phong phú của vườn thực vật của Di sản thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

 

Hồng Loan