1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Phát hiện quả bom 0,25 tấn ngay cạnh bãi biển du lịch

(Dân trí) - UBND huyện Bố Trạch cho hay, huyện đang phối hợp với BCH Quân sự tỉnh Quảng Bình lập phương án di dời dân để kích nổ tại chỗ quả bom vừa được phát hiện trên biển, đoạn gần bãi biển du lịch Đá Nhảy.

Sáng nay (29/6), BCH Quân sự, BCH Biên phòng và Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức họp khẩn để chọn phương án vô hiệu hóa quả bom nói trên và thống nhất lựa chọn cách kích nổ tại chỗ.

Trước đó, người dân xã Hải Trạch vô tình phát hiện một quả bom loại nặng 500 cân Anh (tương đương 260 kg) trên biển gần bãi Đá Nhảy.
 
Phát hiện quả bom 0,25 tấn ngay cạnh bãi biển du lịch - 1

Nơi phát hiện quả bom gần bãi biển du lịch Đá Nhảy.

Theo các nhà chuyên môn, quả bom này là bom do máy bay Mỹ ném xuống trong Chiến tranh chống Mỹ. Mũi quả bom cắm sâu vào rặng đá cách bờ biển khoảng 10m, thân quả bom nằm cố định trên rặng đá chếch 60 độ so với phương ngang. Khi thủy triều dâng cao, quả bom nằm sâu dưới mặt nước biển 2,5m.

Ông Phan Văn Gòn - Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch - cho biết: Do đặc thù này, không thể lựa chọn phương án đào và tháo gỡ bom, buộc các lực lượng chức năng phải dùng thuốc nổ để kích nổ tại chỗ.

Dự kiến, việc xử lý sẽ được tiến hành vào lúc 5 - 6h sáng ngày 4/7 tới, khi thủy triều xuống thấp nhất và lưu lượng giao thông qua QL1A đoạn qua gần khu vực có bom ít nhất. Hiện tại, Huyện đội Bố Trạch đã cho cắm cờ báo hiệu qua khu vực có bom.

Để hạn chế tối đa những tác động có thể tới người dân, Huyện đội Bố Trạch sẽ cho di dời tạm thời toàn bộ 30 hộ dân trong vòng bán kính 1,5 km quanh khu vực xử lý và chặn các phương tiện lưu thông trên QL1A qua đoạn đường này.

Đồng thời, UBND huyện cũng thông báo cho các tàu thuyền không lưu thông qua khu vực gần bãi biển Đá Nhảy từ nay cho đến thời điểm xử lý.

Ông Gòn cho biết, đây là trường hợp gây nhiều khó khăn trong xử lý, bởi quả bom nằm sâu trong nước nên tất cả các thao tác đều được thực hiện bởi thợ lặn và một sơ sẩy nhỏ có thể dẫn tới hậu quả khôn lường.

Cũng theo ông Gòn, trong những năm gần đây huyện Bố Trạch đã phát hiện nhiều bom, mìn còn sót lại từ thời chiến tranh chống Mỹ. Nhiều người dân khi phát hiện đã lặng lẽ chở bom về nhà để cưa lấy sắt thép và thuốc nổ, bất chấp cảnh báo nguy hiểm của các cơ quan chức năng.

Hồng Kỹ