Phát hiện phần thi thể nghi của nạn nhân vụ “xác chết không đầu”

(Dân trí) - Phần đầu nghi của Nguyễn Phương Linh, nạn nhân trong vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại chung cư G4 Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) gây xôn xao dư luận những ngày qua, đã được tìm thấy trên cách nơi hung thủ khai đã vứt xuống khoảng 500m.

Thông tin ban đầu cho hay, vào khoảng 6h30 sáng nay 7/6, khi thuỷ triều rút, một người phụ nữ tên Lê Thị Thu (thôn Mễ Xá 3, xã Hưng Đạo, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) đi bắt cáy tại khu vực đồng bãi của thôn thì phát hiện một túi ni lông trôi dạt vào bờ.
 
Tò mò, chị Thu đã mở túi ra và giật nảy mình hoảng sợ khi phát hiện bên trong túi là một sọ người, một bộ váy màu trắng cùng bộ đồ lót của phụ nữ.
 
Hốt hoảng, chị Thu chạy về thông báo với chính quyền địa phương. Công an địa phương đã phối hợp cùng pháp y tiến hành các thủ tục khám nghiệm.
 
Nhận định ban đầu, phần sọ này được nghi là một phần thi thể của Nguyễn Phương Linh (SN 1984, ở Minh Khai, Hà Nội), nạn nhân vụ giết người, cướp tài sản ghê rợn xảy ra tại chung cư G4, Trung Yên (Cầu Giấy, Hà Nội) hồi đầu tháng 5.
 
Cơ quan công an cho hay, vị trí phát hiện ra túi nilông này cách cầu sông Cấm, nơi kẻ giết người máu lạnh Nguyễn Đức Nghĩa khai đã vứt xuống khoảng 500m.
 
Cơ quan chức năng đang phối hợp với gia đình nạn nhân để tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết.
 
Tiến Nguyên