Thanh Hóa:

Phát hiện một xác chết treo cổ trong khách sạn

(Dân trí) - Thấy khách lâu không ra khỏi phòng, nhân viên khách sạn đã lên phòng kiểm tra và tá hỏa khi phát hiện vị khách đã chết trước đó trong tư thế treo cổ và xác chết đã có hiện tượng bốc mùi.

Sáng ngày 9/5, tại khách sạn Tiến Phương, số 18A, đường Đông Tác, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa phát hiện một xác chết đã bốc mùi hôi thối.
 
Theo thông tin ban đầu được biết, vào sáng ngày 9/5, sau khi thấy khách thuê phòng lâu không ra khỏi phòng, nhân viên của khách sạn Tiến Phương đã lên kiểm tra và phát hiện một xác chết ở phòng 407 (chưa xác định được danh tính).
 
Phát hiện một xác chết treo cổ trong khách sạn - 1
Khách sạn Tiến Phương, nơi phát hiện xác chết

Xác chết được phát hiện là một nam giới, chết trong tư thế treo cổ bằng dây rèm ở bên cửa sổ.

Theo một số nguồn tin cho biết, nạn nhân vào thuê phòng tại khách sạn vào đêm 6/5 rạng sáng ngày 7/5.
 
Qua nhận dạng ban đầu, nạn nhân có chiều cao khoảng 1m70, da ngăm đen, khoảng 30 tuổi, trên cánh tay có xăm hai chữ "Hận đời". Trên người nạn nhân không phát hiện một loại giấy tờ gì.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an tỉnh Thanh Hóa đã có mặt và sau đó tổ chức tiến hành mổ tử thi, khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân của vụ việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ.

Duy Tuyên