Bình Phước:

Phát hiện hài cốt 3 liệt sĩ "Mười - Thế - Kỷ" sau nhiều năm tìm kiếm

Phan Lâm

(Dân trí) - Đội K72 Bình Phước vừa quy tụ hài cốt 3 liệt sĩ "Mười - Thế - Kỷ" sau gần 50 năm hy sinh, trong quá trình thi công dự án khu đô thị vùng biên ở huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), giáp với Campuchia.

Phát hiện hài cốt 3 liệt sĩ Mười - Thế - Kỷ sau nhiều năm tìm kiếm - 1

Khu vực phát hiện hài cốt liệt sĩ là công trình xây dựng khu đô thị ở vùng biên (Ảnh: Đội K72).

Chiều 3/11, đại diện Đội K72 (đơn vị chuyên trách quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước), cho hay trong quá trình thi công dự án khu đô thị vùng biên ở huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), công nhân phát hiện tăng võng bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ.

Vị trí phát hiện gần sân bay quân sự Lộc Ninh và khu vực bia tưởng niệm 3 liệt sĩ Lê Đình Mười (sinh năm 1951, nhập ngũ tháng 8/1969, quê quán Hưng Yên); liệt sĩ Nguyễn Văn Thế (sinh năm 1943, nhập ngũ tháng 3/1967, quê Vĩnh Phú) và liệt sĩ Vũ Thế Kỷ (sinh năm 1951, nhập ngũ năm 1970, quê quán Nam Định).

Theo thông tin từ các nhân chứng, 3 liệt sĩ trên đều hy sinh ngày 2/2/1973, tức ngày 30 tháng Chạp năm Nhâm Tý, do bị nổ mìn. 

Tháng 5/2021, Đội K72 phối hợp với địa phương và các nhân chứng đã khảo sát, tìm kiếm hài cốt 3 liệt sĩ trong phạm vi hơn 2 ha nhưng chưa tìm thấy.

Nhận tin báo, ngày 2/11, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước đã điều Đội K72 tiến hành xác định thông tin và tìm kiếm quy tập và xác định đây đúng là mộ 3 liệt sĩ. 

Cả 3 bộ hài cốt liệt sĩ đều được bó vào tăng võng và cột bằng dây dù, vị trí cách đường đất đỏ lô cao su khoảng 20 m, độ sâu 0,8-1 m, cách đường lộ vào xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh khoảng 300 m, mỗi mộ cách nhau một mét.

Phát hiện hài cốt 3 liệt sĩ Mười - Thế - Kỷ sau nhiều năm tìm kiếm - 2

Hài cốt một liệt sĩ được bó vào tăng võng và cột bằng dây dù (Ảnh: Đội K72).

Qua thời gian gần 50 năm, xương của các liệt sĩ đã bị phân hủy nhiều, chỉ còn một số đoạn xương ống, xương đầu, không tìm thấy di vật để khẳng định vị trí mộ của từng liệt sĩ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Ánh, Chính trị viên Đội K72 cho biết: "Qua đối chiếu với thông tin về liệt sĩ hy sinh tại vị trí này với thông tin các nhân chứng mô tả và thực tế mộ liệt sĩ quy tập được, có thể khẳng định đây chính là 3 liệt sĩ Mười, Thế, Kỷ mà địa phương, Đội K72, đồng đội và thân nhân các liệt sĩ đã tìm kiếm trong nhiều năm qua".

Theo Thượng tá Ánh, hiện đồng đội trực tiếp chôn cất 3 liệt sĩ trên có người còn, người đã mất nên việc xác định danh tính liệt sĩ gặp nhiều trở ngại. Đội K72 đã liên hệ với thân nhân 3 liệt sĩ trên để có phương án đề nghị cơ quan chức năng xác định danh tính của từng liệt sĩ.

Đội K72 rất mong người dân, đồng đội, hoặc người biết cụ thể lúc chôn cất 3 liệt sĩ trên, liên hệ Thượng tá Nguyễn Quốc Định, Đội trưởng Đội K72 qua số ĐT: 0865.111.771 để phục vụ cho công tác xác định vị trí từng hài cốt liệt sĩ.