1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Quảng Trị:

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ

Đăng Đức

(Dân trí) - Sau hơn một tháng tìm kiếm, Đội quy tập Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ, đưa về an táng tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Ngày 1/10, tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ (Quảng Trị), Đảng bộ và chính quyền, nhân dân huyện Cam Lộ phối hợp với Sư đoàn 968 tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, từ thông tin của các cựu chiến binh và người dân cung cấp, Đội quy tập Sư đoàn 968 (Quân khu 4) đã triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại thôn Mai Trung, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ.

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ - 1

Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ (Ảnh: Đăng Đức).

Qua quá trình tìm kiếm, đơn vị đã phát hiện và cất bốc nhiều hài cốt liệt sĩ. Các hài cốt được tìm thấy ở độ sâu khoảng 1 m, bọc trong tăng bộ đội, còn một số hiện vật đi kèm như: Cúc áo, dép cao su...

Đặc biệt, một bộ hài cốt được chôn cùng tấm kim loại có khắc thông tin liệt sĩ: "Họ tên Lê Duy Nghim, sinh 1949, quê quán ở Quảng Xương, hi sinh 12/10/72".

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ - 2

Lãnh đạo Sư đoàn 968 dâng hương tri ân liệt sĩ (Ảnh: Đăng Đức).

Trong chiến tranh, đây là khu vực Trạm phẫu Quân y tiếp nhận cấp cứu, điều trị thương binh từ chiến trường chuyển ra, nhiều chiến sĩ đã vĩnh viễn nằm lại nghĩa trang Trạm phẫu này.

Trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo huyện Cam Lộ và Sư đoàn 968 đã thành kính dâng hương, dâng hoa, bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ - 3

Lãnh đạo huyện Cam Lộ và Sư đoàn 968 di chuyển hài cốt liệt sĩ về nơi an táng (Ảnh: Đăng Đức).

Đọc diễn văn tại Lễ truy điệu, theo ông Nguyễn Thanh Bắc, Phó Chủ tịch UBND huyện Cam Lộ, trong thời gian qua, Đội quy tập Sư đoàn 968 Quân khu 4 cùng với các địa phương trên địa bàn huyện Cam Lộ đã triển khai kế hoạch tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ từ nhiều nguồn thông tin, nhất là từ các đồng đội, cựu chiến binh và người dân…

Đặc biệt, qua nguồn thông tin người dân cung cấp, từ ngày 23/8 đến cuối tháng 9/2021, Đội quy tập Sư đoàn 968 đã tiến hành tìm kiếm, cất bốc được 10 hài cốt liệt sĩ tại địa bàn xã Cam Chính.

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ - 4

Hài cốt liệt sĩ được đưa về an táng trong khuôn viên Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ (Ảnh: Đăng Đức).

"Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng, liệt sĩ. Các liệt sĩ đã không tiếc máu xương chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp thống nhất đất nước. Chính quyền và nhân dân huyện Cam Lộ thay mặt nhân dân cả nước thường xuyên chăm sóc phần mộ các anh với lòng thành kính sâu sắc".

Theo Đại tá Phạm Văn Sâm, Phó Chính ủy Sư đoàn 968 (Quân khu 4), qua thông tin từ các lão thành cách mạng, đơn vị đã rà soát lại các khu vực nghi vấn để triển khai tìm kiếm hài cốt liệt sĩ.

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ - 5

Tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang huyện Cam Lộ (Ảnh: Đăng Đức).

Cũng theo Đại tá Phạm Văn Sâm, đợt quy tập hài cốt liệt sĩ vừa qua, đơn vị cất bốc được một hài cốt liệt sĩ, kèm tấm kim loại khắc thông tin Lê Duy Nghim. Từ thông tin này, đơn vị đã gửi công văn đến Sở LĐ-TB&XH tỉnh Thanh Hóa, Phòng LĐ-TB&XH huyện Quảng Xương và Ban Chỉ huy Quân sự huyện Quảng Xương (Thanh Hóa) để xác minh thông tin.

Tổ chức trọng thể Lễ truy điệu và an táng 10 hài cốt liệt sĩ - 6

Tấm kim loại được phát hiện kèm theo hài cốt liệt sĩ (Ảnh: Trường Nguyên).

Tuy nhiên, quá trình xác minh thông tin trên mảnh kim loại, cơ quan chức năng tìm được một liệt sĩ quê tỉnh Thanh Hóa có thông tin trùng khớp, chỉ khác tên là Lê Duy Nghiêm.

"Hiện đơn vị bàn giao cho Phòng LĐ-TB&XH huyện Cam Lộ phối hợp với gia đình tiếp tục tìm kiếm đầy đủ thông tin. Nếu xác định thông tin có cơ sở, đơn vị sẽ phối hợp với địa phương và gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương an táng", Đại tá Sâm cho hay. Nghĩa trang liệt sĩ huyện Cam Lộ là nơi an nghỉ khoảng 1.500 liệt sĩ.