1. Dòng sự kiện:
  2. Sửa luật Bảo hiểm xã hội

Nghệ An:

Hơn 2.700 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong vòng 8 năm

Nguyễn Tú

(Dân trí) - Giai đoạn từ 2013-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng khắc phục hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Sáng 19/10, tại thành phố Vinh (Nghệ An), Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 4 đã tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và Đề án xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin giai đoạn 2013 - 2020.

Hơn 2.700 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong vòng 8 năm - 1

Toàn cảnh Hội nghị (Ảnh: Lê Thắng).

Được biết, trong những năm qua, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin nên gặp không ít khó khăn. Đứng trước tình hình đó,  các cấp ngành, địa phương trên địa bàn Quân khu 4 quán triệt và triển khai tích cực và có hiệu quả.

Nổi bật là đã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, phối hợp triển khai thực hiện; công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; tích cực trong rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Đồng thời tổ chức khảo sát, tìm kiếm, quy tập đạt kết quả tốt; đẩy mạnh công tác đối ngoại quốc phòng, phối hợp giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào phát triển kinh tế, xã hội...  góp phần xây đắp thêm mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Hơn 2.700 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong vòng 8 năm - 2

Thiếu tướng Nguyễn Đức Hóa - Phó Chính ủy Quân khu, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 Quân khu chủ trì hội nghị (Ảnh: Lê Thắng).

Từ năm 2013-2020, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng các đơn vị nhưng các địa phương đã có nhiều cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Toàn Quân khu 4 đã tìm kiếm, quy tập được 2.766 hài cốt liệt sĩ (trong đó tại Lào là 1.620 hài cốt liệt sĩ và trong nước 1.146 hài cốt liệt sĩ). Tiến hành lấy 5.702 mẫu sinh phẩm đề nghị giám định AND; thực hiện xác định thông tin bằng phương pháp thực chứng được 342 phần mộ liệt sĩ. Kết quả đạt được có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân và gia đình liệt sĩ.

Hơn 2.700 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong vòng 8 năm - 3

Cán bộ Đội quy tập cất bốc hài cốt liệt sĩ tìm thấy trên đất bạn Lào (Ảnh: Ban Tuyên huấn, Bộ CHQS Nghệ An).

Quá trình thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin nên gặp không ít khó khăn. Giai đoạn 2021 - 2030, Quân khu 4 tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về công tác công tác tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin; tăng cường lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền, tích cực thu thập thông tin; hoàn thành việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phấn đấu hoàn thành cơ bản việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn Quân khu và 10 tỉnh của nước bạn Lào do Quân khu 4 đảm nhiệm.

Hơn 2.700 hài cốt liệt sĩ được quy tập trong vòng 8 năm - 4

Đại diện các tập thể, cá nhân nhận Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 (Ảnh: Lê Thắng).

Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đã tặng bằng khen cho 36 tập thể, 38 cá nhân thuộc lực lượng vũ trang Quân khu 4 và cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ, tặng bằng khen cho một tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại thôn Tân Xá, xã Ba Lòng, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.