Bình Định:

Phát hiện gần 6 ha rừng tự nhiên bị phá, đốt sạch

Doãn Công

(Dân trí) - Kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, kiểm tra rừng, phát hiện gần 6 ha rừng tự nhiên tại xã Tây Thuận (huyện Tây Sơn, Bình Định) bị chặt phá.

Ngày 13/9, ông Nguyễn Ơn - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn (tỉnh Bình Định) xác nhận lực lượng này vừa phát hiện vụ phá rừng tự nhiên tại xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn.

Phát hiện gần 6 ha rừng tự nhiên bị phá, đốt sạch - 1

Hiện trường vụ phá gần 6 ha rừng tự nhiên ở xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định (Ảnh: Hạt Kiểm lâm Tây Sơn).

Vụ phá rừng được phát hiện vào cuối tháng 8 vừa qua, khi tổ công tác của đơn vị này phối hợp với chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra rừng thường xuyên trên địa bàn. Mục đích phá rừng của các đối tượng có thể để lấy đất trồng keo lai.

Theo ông Nguyễn Ơn, khu rừng bị tàn phá là rừng thường xanh nghèo, thuộc các Tiểu khu 248 và 258, do UBND xã Tây Thuận quản lý. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, diện tích rừng bị phá gồm khoảng 4,9 ha ở trạng thái thường xanh nghèo (có trữ lượng 10 khối/ha) và 0,9 ha ở trạng thái rừng tái sinh (trữ lượng dưới 10 khối/ha).

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đã báo cáo Chi cục Kiểm lâm tỉnh, UBND huyện Tây Sơn để xử lý vụ việc.

"Hạt Kiểm lâm huyện Tây Sơn đang phối hợp với Viện Kiểm sát, Công an huyện điều tra làm rõ đối tượng phá khu rừng, xác lập hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Chúng tôi cũng đã trưng cầu trung tâm quy hoạch phát triển nông thôn tỉnh giám định rừng bị phá để phục vụ công tác điều tra", ông Nguyễn Ơn thông tin.

Theo lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Định, khu rừng vừa được phát hiện bị chặt phá ở xã Tây Thuận nằm giáp ranh với địa phận thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Do nơi này đi lại khó khăn nên có thể các đối tượng lợi dụng địa hình phức tạp để chặt phá, đốt cây lấy đất trồng keo lai.