Pháo hoa sáng rực bầu trời mừng ngày giải phóng Quảng Nam
(Dân trí) - Tối 24/3, hàng chục ngàn người dân Quảng Nam đã tập trung về Quảng trường khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng để dự lễ kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975-24/3/2015) và khánh thành khu tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng.
Kết thúc lễ kỷ niệm, người dân tỉnh Quảng Nam mãn nhãn với màn pháo hoa sáng rực bầu trời mừng ngày giải phóng tỉnh nhà.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Phước Thanh – Bí thư kiêm Chủ tịch tỉnh Quảng Nam - phát biểu: Trong chiến dịch mùa Xuân năm 1975, chiến thắng Tiên Phước diễn ra cùng thời với chiến thắng Buôn Mê Thuột vào ngày 10/3/1975 đã cổ vũ toàn Đảng bộ, quân và nhân dân giải phóng Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam vào ngày 24/3/1975, cắt đứt đường bộ phía sau lưng căn cứ quân sự Đà Nẵng, tạo điều kiện giải phóng TP Đà Nẵng vào ngày 29/3/1975, góp phần quan trọng để Trung ương quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc kéo dài suốt 30 năm, Quảng Nam có hơn 65.000 liệt sĩ và nhiều người con ưu tú ở mọi miền đất nước đã ngã xuống trên đất Quảng Nam, toàn tỉnh đến nay đã có 11.234 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng và hàng trăm tập thể, cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng chục ngàn người là thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng. Đó là những bông hoa bất tử trong thời đại Hồ Chí Minh sẽ mãi lưu tồn trong lịch sử hào hùng của dân tộc.

Các chính sách an sinh xã hội, nhất là công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các gia đình chính sách, các đối tượng xã hội được các cấp, các ngành, xã hội quan tâm thực hiện; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng lên rõ rệt. Công tác giảm nghèo được triển khai quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 2,5-3%/năm, đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh còn dưới 10%.


“Kết quả đạt được trong 40 năm qua là sự nỗ lực liên tục của toàn Đảng bộ, cả hệ thống chính trị và cộng đồng các dân tộc ở tỉnh Quảng Nam. Là kết quả của sự đoàn kết, thống nhất, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ. Là sự thể hiện cụ thể bản lĩnh của Đảng bộ về lựa chọn hướng đi đúng; xác định những vấn đề đột phá và vận dụng linh hoạt cơ chế; dám nghĩ, dám làm để xây dựng và phát triển tỉnh nhà”, ông Lê Phước Thanh phát biểu.
Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước - ông Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư - biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam đạt được sau 40 năm giải phóng.
Ông Lê Hồng Anh đề nghị thời gian tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Nam cần tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đưa tinh thần quyết chiến, quyết thắng mùa Xuân 1975 vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương và Tổ quốc Viêt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay.
Theo đó, Quảng Nam cần nỗ lực hơn nữa, phát huy nội lực, tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển nhanh công nghiệp - dịch vụ nhưng có chọn lọc, chú trọng các ngành công nghiệp phụ trợ ô tô, công nghiệp khí - điện - đạm, công nghiệp kỹ thuật cao, tiên tiến có giá trị gia tăng lớn ít gây ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Hồng Anh cũng lưu ý tỉnh Quảng Nam cần phát huy tốt giá trị hai di sản Hội An và Mỹ Sơn và nhiều di tích lịch sử, cách mạng…để phát triển du lịch; quản lý, bảo vệ và phát huy cụng di tích Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng để giáo dục truyền thống yêu nước cho các tần lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ và quảng bá đến với du khách, bạn bè quốc tế.
Cùng với phát triển kinh tế, tỉnh cần quan tâm phát triển, nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt các chính sách giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, người có công với cách mạng.
Luôn chăm lo củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, đẩy lùi các loại tội phạm hình sự, các tệ nạn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân...
Trong dịp này, lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng. Tượng lấy nguyên mẫu từ Mẹ Nguyễn Thị Thứ (quê xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, Quảng Nam, có 11 người con và cháu là liệt sĩ), được xây dựng trên diện tích 15ha tại đỉnh núi Cấm (thuộc phường An Phú, TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Các đại biểu Trung ương và địa phương cắt băng khánh thành Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng Sau lưng tượng là Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam Anh hùng có diện tích 400m², có bia ghi danh gần 50.000 Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng trên khắp cả nước, giới thiệu hình ảnh, cuộc đời và sự cống hiến của Mẹ đối với Tổ quốc. Bên trong khối đá hoa cương hình cánh cung dài 120m là Nhà bảo tàng các Mẹ Việt Nam Anh hùng có tổng diện tích 397m² bao gồm phòng trưng bày, phòng khách, khu bảo quản. Hai bên tượng đài bố trí hai thảm hoa lớn với diện tích 600m² được trang trí nhiều họa tiết, với sắc thái của 54 dân tộc anh em trên mọi miền đất nước. Khối tượng đài chính còn gắn kết với một hồ nước lớn 1.000m². Phía sau khối tượng đài là một bãi cỏ rộng và một vườn đá, cây xanh trên tổng diện tích 15 ha. |
Màn pháo hoa rực sáng bầu trời chào mừng 40 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam







Công Bính