Quảng Ninh:

Nữ tử tù mang thai khai phương thức "giao dịch" tinh trùng

(Dân trí) - Thông tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ bị tạm giam gần nơi các nam phạm nhân lao động. Trong quá trình đi vệ sinh, bằng các ám hiệu, Huệ đã lấy được tinh trùng của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng.

hue-1455633205767

Nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ sẽ thoát án tử vì mang thai?

Trả lời câu hỏi về việc tử tù phải biệt giam theo quy định, tại sao Huệ lại mua được tinh trùng? Vị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh cho hay, đúng là Huệ phải giam ở khu biệt giam dành cho bị án tử hình nhưng khu Huệ bị giam giữ lại ở gần nơi các phạm nhân lao động tự do nên trong quá trình giam giữ, tử tù này đã dùng những ám hiệu, ký hiệu riêng để liên hệ với một số phạm nhân nam mà các cán bộ quản giáo không quản lý, kiểm soát được. Khu giam giữ này cũng không có camera giám sát thường xuyên.

Bước đầu Huệ khai nhận với cơ quan điều tra, trong những lần đi vệ sinh, vì trước cửa buồng giam không có tường chắn và không có tường bao quanh, Huệ đã phát hiện một khe hở khoảng 1cm giữa hàng rào dây thép gai với bờ tường khu giam giữ. Phát hiện này khiến nữ tử tù nảy ra ý định nhờ phạm nhân nam cho tinh trùng vào túi nilông và giấu tại đó.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, số tiền báo chí đưa tin Huệ mua tinh trùng của phạm nhân Nguyễn Tuấn Hưng (27 tuổi, đang chấp hành án phạt 30 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản) với giá 50 triệu đồng, hiện đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Theo thông tin ban đầu từ Công an tỉnh Quảng Ninh, vào các buổi sáng cán bộ quản giáo phải mở cùm cho các phạm nhân đi vệ sinh lần lượt. Huệ được giam giữ tại phòng cuối cùng. Lợi dụng sơ hở lúc cán bộ kiểm tra phòng vệ sinh, Huệ đi về phòng và lấy được túi đựng tinh trùng để sẵn ở khe hở trước cửa phòng.

Trả lời báo chí, Đại tá Đỗ Văn Lực, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, hiện cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cùng Viện Kiểm sát đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc và sẽ xử lý nghiêm cán bộ quản giáo để xảy ra sai phạm sau khi có kết luận chính thức vụ việc.

Theo nguồn tin phóng viên Dân trí, hiện vụ việc nữ tử tù mang thai trong trại tạm giam đã được công an tỉnh này báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ninh.

Tuấn Hợp