Nữ tử tù mang thai: Bà trùm ma túy mang danh “bông hồng lửa”

(Dân trí) - Với vẻ đẹp cuốn hút, nữ tử tù Nguyễn Thị Huệ ngày còn tung hoành giang hồ được dân chơi mệnh danh là “bông hồng lửa”. Nhưng đằng sau vẻ "bốc lửa" ấy, Huệ là một bà trùm ma tuý lạnh lùng khét tiếng vùng biên...

hue2-1455692177331

Cuộc vây bắt và khám xét đường dây ma tuý xuyên 3 quốc gia Lào - Việt Nam- Trung Quốc do Nguyễn Thị Huệ và các ông trùm cầm đầu. (Ảnh, cơ quan chức năng cung cấp).

Huệ sinh năm SN 1974, ở Cao Lộc, Lạng Sơn. Theo tài liệu cơ quan chức năng, vào những năm 2000 cho đến trước khi bị bắt (tháng 4/2012) nữ quái Nguyễn Thị Huệ được ví von như một "bông hồng lửa" bởi sắc đẹp và sức cuốn hút đến lạ lùng.

Dân chơi Lạng Sơn vẫn luôn thấy Huệ xuất hiện với chiếc áo sơ mi vải lụa mỏng, đóng thùng với chiếc quần jean. Huệ xuất hiện ở đâu cũng khiến cánh mày râu phải ngoái đầu nhìn ngắm.

Vốn bản tính giang hồ va chạm nhiều với giới anh chị vùng biên, Huệ trở nên dạn dĩ trong xã hội và biết đến ma túy khá sớm.

Khi vừa bước vào tuổi 26, Huệ đã đi buôn ma tuý và bị Công an tỉnh Lạng Sơn truy nã. Năm 2006, thị ra đầu thú, Tòa án nhân dân tỉnh Lạng Sơn xử phạt 48 tháng tù.

hue-1455633205767

"Bông hồng lửa" Nguyễn Thị Huệ trong phiên xét xử.

Sau khi mãn hạn tù, vốn là một phụ nữ tháo vát, lại có quan hệ rộng, nên chỉ một thời gian ngắn sau khi ra tù, Huệ đã khẳng định được vị trí của mình trong hoạt động xuất nhập khẩu ở khu vực cửa khẩu vùng biên.

Huệ đứng ra cai toàn bộ số cửu vạn với hàng trăm người làm nghề khuân vác hàng ở cửa khẩu đồng thời thâu tóm việc đăng ký thủ tục thông quan cho các phương tiện xuất nhập khẩu qua Lạng Sơn sang Trung Quốc và ngược lại. Huệ có riêng một bàn làm việc và khu vực đỗ xe tại cửa khẩu Tân Thanh.

Có điều, ít ai ngờ, bên trong vỏ bọc của nữ cai quản xuất nhập khẩu, Nguyễn Thị Huệ là một đầu mối vận chuyển ma tuý lớn trong đường dây ma tuý xuyên quốc gia. Trong thời gian dài, Huệ lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá để vận chuyển heroin sang Trung Quốc bán và đưa ma tuý tổng hợp từ bên kia biên giới vào Việt Nam.

Mặc dù hồ sơ tài liệu về hoạt động buôn bán heroin của nữ quái Nguyễn Thị Huệ đã nằm trong tay các chiến sĩ trinh sát nhưng để bắt Huệ một cách an toàn, đảm bảo tính mạng cho người dân cũng như các chiến sĩ trinh sát nghiệp vụ là cả một vấn đề khó khăn.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ có phần lớn thời gian sống ở cửa khẩu giáp biên giới Việt – Trung. Huệ có nhiều đàn em thuộc dạng cộm cán trong giới giang hồ. Một khi bà trùm của bọn chúng bị bắt, chúng có thể sẵn sàng chống trả quyết liệt để giải cứu và sẽ cao chạy xa bay sang Trung Quốc.

Do đó, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý (CA tỉnh Quảng Ninh) và lực lượng phối hợp của cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an đã quyết định sử dụng kế “điệu hổ ly sơn” là “điều” đối tượng ra khỏi khu vực cửa khẩu 500m và bí mật bắt giữ.

Cùng lúc, một tổ công tác giám sát chặt chẽ mọi di, biến động tại nhà riêng của Nguyễn Thị Huệ. Khi phát hiện có đối tượng đưa két sắt từ trong nhà đối tượng đi tẩu tán, lực lượng chức năng đã kịp thời thu giữ, kiểm tra, xác định bên trong két có hơn một tỷ đồng, một số ma tuý mẫu.

hue3-1455692177337

Chuyên án ma tuý khủng với 30 án tử hình.

Một mũi trinh sát khác phối hợp với Cục Cảnh sát ma tuý, Bộ Công an khám nơi ở của một đối tượng tại TP Bắc Giang đã thu 80.000 viên ma tuý tổng hợp do Nguyễn Thị Huệ gửi. Quá trình điều tra, Huệ khai mỗi bánh heroin vận chuyển qua biên giới Huệ được hưởng 5 triệu đồng, có chuyến chuyển hàng trăm bánh. Theo chiều ngược lại, đối tượng chuyển ma tuý tổng hợp vào trong nước để bán.

Tổng cộng đến khi bị bắt, Huệ tham gia vận chuyển, mua bán 196 bánh heroin, hơn 7.200 gam ma tuý tổng hợp.

Theo cơ quan chức năng, Nguyễn Thị Huệ là một trong những trùm ma tuý trong Chuyên án 006-N do Công an tỉnh Quảng Ninh xác lập. Hiện chuyên án đã kết thúc.

Tại Hội nghị đánh giá về chuyên án, các đại biểu khẳng định, 006-N là chuyên án điển hình trong đấu tranh trấn áp tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn quốc bởi có số đối tượng tham gia và bị bắt giữ, xử lý lớn nhất từ trước đến nay, diễn ra trên địa bàn rộng (16 tỉnh, thành phố) đòi hỏi tinh thần hợp đồng chiến đấu cao của công an các đơn vị, địa phương; thời gian dài hoạt động của đối tượng và đấu tranh của cơ quan công an.

Sau khi kết thúc chuyên án, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố điều tra 147 bị can, bắt 118 đối tượng, truy nã 27 đối tượng. Số bị can này thuộc 5 đường dây tội phạm về ma túy, hoạt động mua bán vận chuyển ma túy từ Lào - Việt Nam - Trung Quốc.

Tại phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt tử hình với 30 bị cáo; 13 bị cáo bị tuyên phạt tù chung thân, các bị cáo còn lại nhận mức án từ cảnh cáo đến 20 năm tù giam.

Tuấn Hợp