Thanh Hóa

Nữ chủ nhà bị chó pitbull cắn tử vong

Thanh Tùng

(Dân trí) - Con chó pitbull tấn công, cắn làm nữ chủ nhà 64 tuổi tử vong sau 2 ngày nằm bệnh viện điều trị.

Chiều 31/8, tin từ Ủy ban nhân dân xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chủ nhà bị chó Pitbull cắn tử vong.

Theo đó, khoảng 21h30, ngày 28/8, bà D. (64 tuổi, trú thôn Sao Vàng, xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa) đem thức ăn cho con chó pitbull của gia đình nuôi. 

Nữ chủ nhà bị chó pitbull cắn tử vong - 1

Chó Pitbull là một giống chó dữ, nguy hiểm (Ảnh minh họa từ internet).

Trong lúc cho ăn, bà D. vô tình đá đổ bát cơm, con chó lập tức tấn công. Do bà D. bị bệnh tim, tuổi cao, sức yếu, nên khi bị con chó tấn công, bà đã không thoát ra được. 

Bà D. được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo một lãnh đạo xã Hoằng Phụ, con pitbull nặng khoảng 40kg, được con trai chủ nhà đưa về nuôi một năm nay. Cách hôm xảy ra vụ việc ít ngày, người con trai đi công tác xa nhà, bà D. phụ trách cho con chó ăn uống hằng ngày.

Pitbull là giống chó có nguồn gốc từ châu Mỹ, rất hung dữ, được ví như "sát thủ máu lạnh". Trong bảng xếp hạng giống chó nguy hiểm, loài pitbull đứng đầu.

Loài chó này gần đây được nuôi phổ biến ở Việt Nam. Với sức mạnh cơ thể cộng với hàm răng sắc nhọn, chúng có thể cắn nạn nhân đến tử vong.