Nông dân cầu cứu khi 700 cây cà phê bị chặt phá
(Dân trí) - Một nông dân tại Đắk Nông đã cầu cứu cơ quan chức năng sau khi vườn cà phê 700 cây bị phá hoại, gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.
Sáng 28/2, một lãnh đạo UBND xã Nâm Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, xác nhận trên địa bàn đã xảy ra vụ phá hoại vườn cà phê nghi do mâu thuẫn tranh chấp đất đai. Công an xã đang xác minh vụ việc.
Trước đó, ông Y Quyết (29 tuổi), trú tại bon Yôk Ju, xã Nâm Nung, đã gửi đơn trình báo lên cơ quan chức năng về việc 700 cây cà phê của gia đình ông bị chặt phá.
Theo ông Y Quyết, ngày 13/1, khi ra thăm rẫy, ông phát hiện khoảng 70 cây cà phê bị kẻ xấu đốn hạ. Chỉ vài ngày sau, vườn cà phê tiếp tục bị cưa hạ, tổng cộng 700 gốc cà phê đã bị phá hoại không thương tiếc.
Những cây cà phê bị đốn hạ đều đang trong giai đoạn sinh trưởng và phát triển, mang lại nguồn thu nhập cho gia đình. Thiệt hại ước tính lên tới khoảng 700 triệu đồng.
Ông Y Quyết cho biết, vườn cà phê của ông đang xảy ra tranh chấp về nguồn gốc đất. Ông đã kiến nghị cơ quan công an điều tra và làm rõ vụ việc.
Lãnh đạo UBND xã Nâm Nung cho biết thêm, vào tháng 8/2024, xã đã mời ông Y Quyết cùng một số hộ có tranh chấp đất đến để hòa giải nhưng không thành công. Xã đã hướng dẫn các hộ làm đơn ra tòa để xử lý theo quy định.
Được biết, diện tích rẫy cà phê đang xảy ra tranh chấp của gia đình ông Y Quyết chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Ở một diễn biến khác, anh Lê Văn Chiến (SN 1992, trú tại xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai) cho biết, gần 1ha rừng keo của gia đình tại xã Hải Yang, huyện Đăk Đoa, tỉnh Gia Lai, bị kẻ gian chặt phá.
Theo anh Chiến, diện tích keo trên được gia đình vay vốn ngân hàng và trồng được hơn 2 năm. Nguồn gốc đất từ Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa giao để thực hiện trồng rừng. Cây keo đang phát triển tốt thì bị kẻ gian đến chặt phá.
Ông Lương Văn Đảng, Phó Trưởng Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Đoa, cho biết, vườn keo bị phá là đất do đơn vị quản lý nhưng người dân tự bỏ vốn trồng và tự bảo vệ và hưởng lợi từ việc thu hoạch cây rừng. Đơn vị đã hướng dẫn người dân trình báo lên cơ quan công an để điều tra.