1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Nợ ngập đầu vẫn chi 4,5 tỷ đồng tiếp khách

Theo kết luận kiểm tra sai phạm xảy ra tại Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Kiên Giang, con số thua lỗ sau gần 3 năm hoạt động (2003-2006) của đơn vị này là 47,6 tỷ đồng song ban giám đốc vẫn vô tư chi tới 4,5 tỷ đồng để tiếp khách.

Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho biết dù thua lỗ nặng song những năm qua công ty này luôn báo cáo mình hoạt động rất hiệu quả. Tính đến cuối tháng 3 vừa qua, công ty thiếu nợ các đối tác không có khả năng thanh toán tổng cộng hơn 185 tỷ đồng (trong đó nợ ngân hàng 147 tỷ đồng, nợ khách hàng hơn 35,5 tỷ đồng và nợ ngân sách tỉnh hơn 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, giám đốc công ty Huỳnh Văn Sơn đã chi vượt quỹ khen thưởng phúc lợi trên 600 triệu đồng, chi tiêu sai nguyên tắc với số tiền gần 500 triệu đồng. Đáng kể nhất là chuyện tiếp khách, chỉ từ tháng 8/2003 đến tháng 1/2006, ban giám đốc công ty chi tiếp khách với số tiền lên đến trên 4,5 tỷ đồng.

Các đơn vị trực thuộc công ty cũng làm trái các quy định của Nhà nước trong việc thu mua nguyên liệu thủy sản, gây thiệt hại cho công ty gần 1 tỷ đồng. Điển hình nhất là việc Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Giang và Xí nghiệp Chế biến thủy sản xuất khẩu Kiên Lương mua tôm của ông Huỳnh Văn Gành, Giám đốc Sở Thủy sản tỉnh Kiên Giang - với số tiền thực tế chỉ khoảng 2,6 tỷ đồng nhưng chờ đến thời điểm giá tăng cao mới thanh toán cho ông Gành với số tiền 2,96 tỷ đồng (chênh lệch hơn 345 triệu đồng).

Trong đầu tư xây dựng cơ bản, qua kiểm tra phát hiện Giám đốc Huỳnh Văn Sơn đã không thực hiện đúng các quy định của Nhà nước từ khâu chuẩn bị đầu tư, quản lý thi công, chất lượng công trình và khối lượng quyết toán... dẫn đến nhiều hạng mục công trình mới thi công đã xuống cấp, một số dự án không khả thi, làm lãng phí với số tiền gần 1 tỷ đồng. Giám đốc Sơn còn tự quyết lấy gần 2,5 tỷ đồng tiền vốn vay sản xuất kinh doanh mua hai lô đất ở TP HCM nhưng không sử dụng vào việc sản xuất kinh doanh.

Kết luận của Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang cho rằng ban chấp hành đảng ủy công ty cũng có sai phạm, buông lỏng việc lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý đối với các chi bộ trực thuộc, để nhiều cán bộ, đảng viên ở một số đơn vị trực thuộc công ty tham ô, chiếm dụng tiền của Nhà nước hàng tỷ đồng nhưng không được phát hiện.

Theo M.Quân - T.Nghĩa
Báo Tuổi trẻ