1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Nỗ lực vớt lục bình trên sông Đồng Nai

(Dân trí) - Cả tháng qua, đoạn sông Sài Gòn đi qua địa bàn giáp ranh huyện Củ Chi (TPHCM) và Bình Dương xuất hiện lục bình chen kín cả mặt sông, gây nhiều phiền toái cho đời sống người dân.

Như Dân trí đã phản ánh, bắt đầu từ hơn 1 tháng trước, lục bình sinh sôi nảy nở cực nhanh, diện tích phát tán rộng, bủa vây kín bề mặt sông Sài Gòn đoạn qua Bình Dương, Củ Chi (TPHCM) làm ảnh hưởng nhiều đến các phương tiện giao thủy đi qua đây.
 
Lục bình giăng kín mặt sông còn làm ảnh hưởng nhiều đến đời sống của người dân mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá tôm. Bởi lục bình dày đặc đến nỗi ghe thuyền không thể di chuyển.

Lục bình che kín mặt sông Sài Gòn (ảnh: Lê Bình)
Lục bình che kín mặt sông Sài Gòn (ảnh: Lê Bình)

Trước tình hình trên, UBND TP đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với sở-ngành liên quan, UBND các quận-huyện xây dựng và triển khai kế hoạch hàng năm về khai thông dòng chảy và vệ sinh môi trường nước tại các sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố, tập trung vào các khu vực trọng yếu có nhiều lục bình, cỏ dại sinh sôi phát triển.

Đồng thời, UBND TP cũng yêu cầu các sở-ngành, quận-huyện tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin giữa các tỉnh, thành phố trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai nhằm triển khai các đợt ra quân nạo vét, khai thông dòng chảy, xử lý lục bình và vệ sinh môi trường đạt hiệu quả cao.

Bởi thực tế lục bình không chỉ có trên sông Sài Gòn mà còn có ở hầu hết các chi lưu khác của hệ thống sông Đồng Nai như Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây, Đồng Nai… Cả hệ thống sông Đồng Nai có nhiều chi lưu đi qua địa bàn nhiều tỉnh thành, nếu mỗi địa phương thực hiện công tác dọn dẹp lục bình một cách đơn lẻ sẽ khó đạt hiệu quả cao.

Hiện trên địa bàn Tây Ninh, người dân cũng sống ven sông Vàm Cỏ Đông cũng đang điêu đứng vì lục bình quá nhiều, che kín hết mặt sông đến nổi ghe thuyền đều không thể di chuyển. Nhiều người dân phải chăng dây để ngăn lục bình lại ở 1 đoạn sông để khai thông 1 đoạn nước cho ghe thuyền bơi qua sông.

Ngoài ra, UBND TPHCM cũng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường cần phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, kiểm soát các nguồn thải (nước thải) ra lưu vực sông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng và vận động dân cư sống dọc hai bên bờ các sông, kênh rạch trong việc bảo vệ môi trường, đảm bảo dòng chảy thông thoát và không xả rác xuống hệ thống sông, kênh rạch trên địa bàn thành phố.

Tùng Nguyên