1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nổ kinh hoàng ở Hiệp Phước: Do sai sót trong sửa chữa

(Dân trí) - Sáng 9/10, cơ quan chức năng kết luận nguyên nhân dẫn đến vụ nổ kinh hoàng tại nhà máy điện Hiệp Phước (số 99 Phan Văn Bảy, ấp 1, xã Hiệp Phước, Nhà Bè) do công nhân thực hiện sai thao tác trong quá trình sửa chữa máy lạnh.

 

Nổ kinh hoàng ở Hiệp Phước: Do sai sót trong sửa chữa - 1

Do sai sót của công nhân gây ra vụ nổ chấn động

 

Như Dân trí đưa tin,10h55 phút sáng 7/10 một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả khu dân cư phát ra từ nhà kho chứa máy móc cũ của nhà máy điện Hiệp Phước khiến 4 thợ sửa máy bị thương gồm: Lê Trương Phú Đức (36 tuổi), Lê Huy Hoàng (35 tuổi), Nguyễn Hồ Bảo Luân (22 tuổi) và Lê Bá Tuyên. 

 

Qua điều tra xác định, trong lúc sửa cục nóng của máy lạnh, công nhân khóa van đẩy, mở van hút trong quá trình chạy thử, không khí bị hút vào, không thoát ra được, bị nén lại tạo thành áp suất cao dẫn đến nổ.

 

Qua vụ nổ, từ vụ việc trên Sở Cảnh sát PCCC TP.HCM cũng cảnh báo cho các công ty, dịch vụ sửa chữa máy lạnh phải cẩn trọng trong việc tháo lắp, sửa chữa, bảo hành máy lạnh tránh gây ra những sai sót như trên.

 

Trung Kiên