Nổ bình gas mini khi nấu bếp, một phụ nữ ở TPHCM tử vong

Hoàng Lê

(Dân trí) - Trong lúc người phụ nữ nấu bếp, bình gas mini bị xì và phát nổ khiến nạn nhân bị bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể và tử vong sau đó.

Ngày 21/1, nguồn tin Dân trí cho biết vừa qua Bệnh viện Trưng Vương (TPHCM) đã tiếp nhận điều trị một trường hợp bỏng rất nặng vì tai nạn sinh hoạt trong nhà.

Bệnh nhân là một phụ nữ 57 tuổi, ngụ quận Bình Tân (TPHCM), nhập viện vào một ngày cuối năm. Theo lời kể từ gia đình, thời điểm xảy ra sự việc, bệnh nhân đang nấu bếp thì bình gas mini bị xì và phát nổ. Bệnh nhân không thể thoát ra ngoài nên quần áo khắp người bị cháy, gây bỏng nặng nhiều vùng trên cơ thể. Sau đó, bệnh nhân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại Bệnh viện Trưng Vương, bệnh nhân được xác định bị bỏng độ 3-4, mất 45% diện tích da. Sau 3 tuần điều trị tại khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, dù các bác sĩ cố gắng hết sức, phẫu thuật cắt lọc da 3 lần nhưng tình trạng người phụ nữ quá nặng. Bệnh nhân không qua khỏi do bỏng sâu, bỏng hô hấp, nhiễm trùng huyết, suy đa cơ quan.

Nổ bình gas mini khi nấu bếp, một phụ nữ ở TPHCM tử vong - 1

Bình gas mini phát nổ khiến người phụ nữ tử vong (Ảnh minh họa: Hoàng Lê).

"Đây là tai nạn hết sức đau lòng, bệnh nhân bỏng lộ da quá lớn nên bị nhiễm độc. Gas bị xì lên người nhưng bệnh nhân không xử lý được lúc đầu, mới cháy lan như vậy.

Chúng tôi chỉ biết khuyến cáo người dân nên "cẩn thận củi lửa". Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cần giám sát, kiểm tra kỹ các bình gas có được sản xuất an toàn hay không...", lãnh đạo khoa Hồi sức tích cực - Chống độc nhận định.