1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Ninh Bình: Hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn cho người phải cách ly

(Dân trí) - Với tinh thần, trách nhiệm và sự sẻ chia hỗ trợ kịp thời đối với các công dân Việt Nam, UBND tỉnh Ninh Bình đã quyết định hỗ trợ tiền ăn thêm cho mỗi người về cách ly tại tỉnh là 23.000 đồng/ngày.

Ngày 8/3, thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 1.207 trường hợp đang được cách ly theo dõi hoặc giám sát.

Trong đó, riêng tại 3 khu cách ly tập trung (cơ sở quân sự) là gần 1.000. Đây đều là các công dân Việt Nam trở về từ vùng dịch như Hàn Quốc, Italia…

Ninh Bình: Hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn cho người phải cách ly - 1

Các công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc đến cách ly tập trung trong các cơ sở quân sự ở Ninh Bình.

Tại các khu các ly tập trung ở Ninh Bình như: trường Quân sự và Lữ đoàn 241 (Quân đoàn 1) Trung đoàn 855 (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh), lực lượng quân đội hỗ trợ giám sát và hậu cần. Ngành y tế Ninh Bình chủ động trong công tác đón tiếp, tham khám, sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có dấu hiệu dịch tễ. 

Ngày 7/3, Bộ Y tế công bố trường hợp bệnh nhân N.V.T (SN 1993, quê tỉnh Thái Bình), từ Hàn Quốc về Việt Nam, cách ly tập trung tại trường Quân sự, Quân đoàn 1 ở Ninh Bình dương tính với SARS-CoV-2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Ninh Bình đã phải tổ chức họp ngay trong đêm. 

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, đến thời điểm hiện tại, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được triển khai rất bài bản, khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả. Cả hệ thống chính trị, từ tỉnh đến cơ sở và nhân dân toàn tỉnh cùng vào cuộc, tích cực tham gia phòng, chống dịch.

Ninh Bình: Hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn cho người phải cách ly - 2

Ông Đinh Văn Điến, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết, tỉnh quyết định hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn cho các công dân đang cách ly tại tỉnh.

“Với tinh thần, trách nhiệm và sự chia sẻ, hỗ trợ kịp thời của tỉnh đối với các công dân Việt Nam về từ vùng dịch, lãnh đạo tỉnh đã quyết định hỗ trợ tiền ăn thêm cho mỗi công dân về cách ly tại tỉnh 23.000 đồng/người/ngày”, ông Điến cho hay. 

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết thêm, ngoài ra tỉnh còn hỗ trợ khẩu trang, phun thuốc khử khuẩn, cồn rửa tay, trang bị bảo hộ, hỗ trợ nhân lực là các bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế không kể ngày đêm trực tiếp phân loại các công dân Việt Nam được đưa về cách ly tại các địa điểm trên địa bàn tỉnh.

“Đến nay, các công việc đón tiếp và cách ly đã đi vào ổn định. Tinh thần của các công dân được cách ly nhìn chung ổn định, vui vẻ”, ông Điến nói.

Ninh Bình: Hỗ trợ thêm 23.000 đồng tiền ăn cho người phải cách ly - 3

Ngành y tế Ninh Bình khám sàng lọc, lấy mẫu xét nghiệm các công dân Việt Nam về từ vùng dịch tại khu cách ly tập trung.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác chống dịch Covid-19, tập trung “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được chủ quan, không gây hoang mang trong cộng đồng nhân dân. 

Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra chống đầu có, tích trữ, găm hàng, nâng giá trang thiết bị phòng, chống dịch, các nhu yếu phẩm, thực phẩm, gây hiểu lầm trong nhân dân về tình hình dịch bệnh. Cung cấp tình hình dịch bệnh chính xác, kịp thời cho các cơ quan thông tin truyền thông để thông báo cho nhân dân biết… 

Thái Bá